Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC bị khởi tố trong vụ án thứ ba, với cáo buộc có sai phạm trong mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

16 học sinh tiểu học nôn mửa sau khi ăn kem ống trước cổng trường

Theo Tuổi Trẻ, sau khi ăn kem ống trước cổng trường, 16 học sinh tiểu học ở Quảng Nam có triệu chứng nôn, mệt mỏi.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/4, trong giờ ra chơi, 16 học sinh của Trường tiểu học Quế Hiệp, huyện Quế Sơn ra trước cổng trường mua kem ống ăn. Sau khi ăn, nhóm học sinh trên có dấu hiệu ngộ độc với những triệu chứng như mệt mỏi, nôn mửa.

Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đưa 16 học sinh nhập viện để điều trị. 14 học sinh đã được cho về nhà sau khi các bác sĩ thăm khám.

Theo ông Nguyễn Phước Sơn – chủ tịch huyện Quế Sơn, hiện sức khỏe các học sinh ổn định. Công an xã Quế Hiệp đã đến trường lập biên bản sự việc và lấy mẫu kem mà các học sinh đã ăn để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Số kem ống mà các học sinh bị ngộ độc sau khi ăn được lực lượng chức năng giữ mẫu để kiểm tra (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Đắk Nông ghi nhận ca nhiễm khuẩn Whitmore đầu tiên

Ngày 20/4, Sở Y tế Đắk Nông cho biết địa phương vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh Whitmore.

Bệnh nhân là T.V.S (nam, 66 tuổi, trú thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút). Cách đây hơn năm, vùng đỉnh đầu của ông S. xuất hiện một khối u. Ông đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán là u mỡ.

Ngày 14/4, ông S. thấy đau tức nhiều tại khối u, sờ thấy căng cứng nên được người nhà đưa đi khám và nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, ông S. được các bác sĩ chẩn đoán viêm xương sọ chẩm (P)/tụ mủ dưới da đầu đỉnh chẩm (P)/đái tháo đường type II.

Ngày 17/4, ông S. được xử trí nạo xương viêm, dẫn lưu mủ vùng đỉnh chẩm (P) và lấy mẫu làm xét nghiệm. Đến 19/4, ông S. có kết quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei, theo VTC News.

Xe cứu thương va chạm với xe máy, 2 người chết

Sau cú va chạm mạnh, hình ảnh tại hiện trường cho thấy đầu ôtô cứu thương vỡ nát, chiếc xe máy biển số 22-B2 biến dạng.

Vụ tai nạn xảy ra đêm 20/4 tại Km 161+910 quốc lộ 2 thuộc xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Lúc này, xe cứu thương biển số 23A đi hướng Hà Giang – Tuyên Quang xảy ra va chạm với xe máy đi hướng ngược lại. Lúc này trên xe máy chở 2 người.

Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ I.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), vụ tai nạn làm 2 người trên xe máy tử vong. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy đầu ôtô cứu thương vỡ nát, chiếc xe máy biển số 22-B2 biến dạng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, theo Zing.

Chiếc xe cứu thương sau vụ va chạm làm 2 người chết (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê hầu toà phúc thẩm

Sáng 20/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Đại tá Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 14/8/2022, ông Phùng Anh Lê bị TAND TP Hà Nội tuyên án 7 năm 6 tháng tù vì tội “Nhận hối lộ”. Hội đồng xét xử buộc bị cáo Phùng Anh Lê phải nộp 110 triệu đồng tiền nhận hối lộ để sung công quỹ Nhà nước.

Sau đó, ông Phùng Anh Lê có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bản thân không có tội, bị oan, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VTC News.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, bị khởi tố trong vụ án thứ ba, với cáo buộc có sai phạm trong mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Bà Nhàn cùng ông Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự, ngày 19/4.

Bộ Công an thông báo, các bị can bị cáo buộc có sai phạm trong thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Nhàn và ông Hà bỏ trốn và đang bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù; ông Hà 25 năm tù.

Ở vụ án thứ hai, bà Nhàn bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.