Ông Thắng và ông Vinh – hai cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối diện mức án cao nhất 12 năm tù bởi dính đến vụ “băm nát” núi Chín Khúc.

Sai phạm của ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh xảy ra từ năm 2012 đến 2015; khi đó ông Thắng là Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, ông Vinh là Phó Chủ tịch (khóa sau đó, ông Vinh lên làm chủ tịch tỉnh).

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, hai bị cáo trên đã ký nhiều văn bản để chỉ đạo các sở ngành giao, chuyển mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho doanh nghiệp thực hiện dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, Sinh thái tâm linh Cửu long Sơn Tự, phá vỡ quy hoạch khu vực núi Chín Khúc.

Ông Nguyễn Chiến Thắng và dự án Sinh thái tâm linh

Theo VnExpress, năm 2012-2015, Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) được UBND tỉnh cấp phép làm chủ đầu tư hai dự án trên. Trong quá trình này, Công ty Khánh Hòa muốn điều chỉnh tăng diện tích đất từ hơn 123 ha lên hơn 513 ha để làm dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự; tuy nhiên chưa được cấp giấy chứng nhận. Song, ngày 3/4/2012, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ký văn bản cho phép công ty này tăng diện tích cho dự án. Trên thực tế, địa phương đã giao tổng diện tích 513,53 ha cho chủ đầu tư.

Ba tháng sau, công ty này tiếp tục điều chỉnh tăng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thêm 1,7 ha và chưa có giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh về nhu cầu sử dụng đất, ông Thắng vẫn ký duyệt.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của ông Thắng đã vi phạm các quy định về Luật Đất đai và các văn bản liên quan.

Công an bắt cựu chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng vào ngày 10/6/2021 (ảnh công an Khánh Hòa công bố).
Công an bắt cựu chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng vào ngày 10/6/2021 (ảnh công an Khánh Hòa công bố).

Ông Lê Đức Vinh và dự án Biệt thự sông núi

Ngày 22/6/2011, Công ty Khánh Hòa có văn bản xin chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc. Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh đã phê duyệt văn bản này.

Tiếp đến, ngày 15/8/2012, ông Vinh ký quyết định cho phép Công ty Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng 196.194 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất ở và đất có mục đích công cộng để thực hiện dự án.

Nhà chức trách xác định, ông Vinh ký các quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa trước khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính; giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ông Lê Đức Vinh nghe lệnh bắt giam (ảnh: Công an Khánh Hòa).
Ông Lê Đức Vinh nghe lệnh bắt giam (ảnh: Công an Khánh Hòa).

Hậu quả

Từ năm 2016 – 2020, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) ghi nhận sạt lở đất đá vào mùa mưa lũ đã làm 31 người tử vong, 36 người bị thương. Một phần nguyên nhân sự việc trên xuất phát từ các dự án băm đồi, xẻ núi.

Theo báo Thanh Niên, tính đến tháng 11/2021, TP.Nha Trang có 82 dự án trên đồi núi. Trong đó, khu vực núi Cô Tiên có 30 dự án, các đồi núi ở xã Phước Đồng 17 dự án, núi Chín Khúc 15 dự án, núi Cù Hin 12 dự án, núi Chụt 8 dự án. Trong 82 dự án nói trên, chỉ có 13 dự án phù hợp hoàn toàn với quy hoạch chung TP.Nha Trang (đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2012); 13 dự án khác phù hợp một phần, còn lại đều trái quy hoạch.

Riêng với dự án tại núi Chín Khúc, sau mấy năm triển khai, các hạng mục lộ ra nhiều bê bối. Năm 2019, chủ tịch Khánh Hòa thời điểm này là ông Lê Đức Vinh đã cấp tốc yêu cầu dừng dự án và nhà đầu tư phải trồng cây, phủ xanh các khoảng trống bị “băm nát”, song đã không thể khôi phục trạng thái ban đầu do núi sau khi bị đào bới có độ dốc lớn, kết cấu đất bị thay đổi.