Tại tòa, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai mong HĐXX xem xét để giảm bớt cho mình tội nhận hối lộ vì cho rằng mình không phải là “sâu dân, mọt nước”.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đề nghị bỏ tội danh ‘nhận hối lộ’

Ngày 27/12, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong đại án AIC.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ bị cáo buộc nhận 14,8 tỷ đồng để giúp chủ mưu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC), tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng cho nhà nước. Bị cáo Vũ bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9 – 10 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 10 – 11 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt là 19 – 21 năm tù.

Tại tòa, ông Vũ, và 2 luật sư bào chữa bày tỏ quan điểm, đề nghị HĐXX giảm bớt tội danh ‘nhận hối lộ’ để giảm hình phạt tù, theo Thanh Niên.

TP. HCM chỉ còn 10/19 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Theo Thanh Niên sáng 27/12, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết bên cạnh các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) đã bị đình chỉ và đang phải tạm dừng hoạt động để làm việc với công an, hiện có thêm một số TTĐK nghỉ chưa biết lý do, không thể liên lạc được. Tổng cộng, trên địa bàn TP còn 10/19 TTĐK đang hoạt động.

Lãnh đạo Sở GTVT TP nhận định có 2 lý do dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng: Thứ nhất, nhiều xe tới hạn đăng kiểm; thứ hai, tâm lý bà con lo lắng, gần tết nên muốn mang xe đi đăng kiểm sớm. Trong khi đó, số lượng các TTĐK giảm quá nửa. Công tác đăng kiểm có quy trình, mỗi ngày chỉ làm tối đa được số lượng xe nhất định dựa trên công suất đăng ký của trung tâm nên thực sự đang rất khó khăn.

Hút thuốc trên máy bay, hai hành khách bị cấm bay 9 tháng

Ngày 27/12, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng không vận chuyển hai nam hành khách hút thuốc trên máy bay trong thời gian 9 tháng.

Một hành khách quê ở Thanh Quang, Thanh Hà, Hải Dương và một người ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian cấm vận chuyển từ 1/1/2023 đến hết 30/9/2023. Ngoài bị cấm bay, hai hành khách này còn bị xử phạt tiền.

Theo Cục Hàng không, một hành khách khác quê ở Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang cũng bị cấm bay 12 tháng và phải kiểm tra trực quan khi làm thủ tục an ninh trong 6 tháng tiếp theo vì đã sử dụng giấy tờ nhân thân, thẻ lên tàu bay mang tên của người khác, theo VnExpress.

Tăng 911 tỷ đồng vốn ngân sách cho dự án Cát Linh – Hà Đông

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 – 2025 cho Bộ GTVT.

Cụ thể, quyết định điều chỉnh tăng 911 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 – 2025 (bao gồm 223 tỉ đồng vốn trong nước và 687,9 tỉ đồng vốn nước ngoài) cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (phần thực hiện dự án) của Bộ GTVT, theo Thanh Niên.

Nhiều học sinh ‘có nguy cơ tự gây thương tích’

Số liệu đáng báo động về tỷ lệ trẻ vị thành niên có nguy cơ tự hủy hoại bản thân, có nguy cơ tự sát đã được nêu ra tại Hội thảo khoa học chăm sóc sức khỏe tinh thần tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sáng 27/12.

Chia sẻ tại hội thảo, thạc sĩ Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết đã thực hiện nghiên cứu về thực trạng “Hành vi tự hủy hoại bản thân của trẻ vị thành niên ở các đô thị phía nam Việt Nam”.

Kết quả khảo sát với hơn 3.400 trẻ vị thành niên và nghiên cứu sàng lọc lần 1 cho thấy, hơn 37% (tương đương 1.289 trẻ vị thành niên) ở các đô thị phía nam có nguy cơ tự hủy hoại bản thân. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu sàng lọc lần 2 cho thấy 6,1% (213 trẻ vị thành niên) cố ý tự thực hiện hành vi gây hại, gây tổn thương, thương tích chính mình (1-4 lần/năm), theo Thanh Niên.