Trong lúc nguy cấp, vật lộn với sóng to gió lớn trên vùng biển Nghệ An, 7 thuyền viên trên tàu cá bị đâm chìm may mắn được một tàu cá khác cứu sống.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng ngày 25/1, theo báo Tuổi Trẻ. Khi đó, tàu cá NA 90800 TS do ông Nguyễn Văn Triều (47 tuổi, ngụ khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) làm chủ đang khai thác ở khu vực gần đảo Mắt trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc nghi bị một tàu vận tải đâm chìm.

Tai nạn khiến 8 ngư dân trên tàu rơi xuống biển và bám vào các mảnh vỡ từ tàu chờ người cứu hộ.

Đến khoảng 5h30 sáng 25/1, tất cả 8 ngư dân trên tàu được tàu cá NA 94789TS của anh Phạm Hữu Hải (ngụ xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi được đưa lên tàu, ông Nguyễn Văn Vân (57 tuổi) tử vong do sức khỏe yếu.

Trang báo địa phương baonghean.vn cho biết, tàu cá NA 90800 TS xuất phát từ cảng cá lạch Cờn vào 11 giờ ngày 23/1 và bị nạn sau 2 ngày ra khơi.

Các ngư dân trên tàu cá được cứu sống sau khi tàu của họ bị một tàu vận tải đâm chìm ở vùng biển Nghệ An.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đến chiều cùng ngày, tàu của anh Hải đã bàn giao toàn bộ các thuyền viên cho tàu Hải đội 2 (thuộc lực lượng biên phòng) để đưa các thuyền viên gặp nạn về bến lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Thi thể thuyền viên tử nạn cũng được chuyển về đất liền để thân nhân tiếp nhận, tổ chức lễ an táng.