Sáng 29/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 14 ngày điều trị tích cực, bé gái sau sinh nặng 2,1kg được chẩn đoán suy dinh dưỡng bào thai kèm tắc tá tràng đã ổn định sức khỏe
- Tai nạn liên hoàn 67 ôtô trên cao tốc Kan-etsu do băng tuyết
- Lụa tơ sen – Tuyệt tác của sự thanh khiết
- Va chạm rồi lao vào quán ven đường: vụ tai nạn gây nhiều thương vong ở Quảng Trị
Tóm tắt nội dung
Hội chẩn liên khoa, phẫu thuật xử trí dị tật hiếm gặp
Sáng 29/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Sau 14 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé gái đã ổn định, có thể bú sữa mẹ và tiếp tục được theo dõi hồi phục.
Trước đó, vào ngày 15/12, sản phụ Đ.T.M.T. 37 tuổi, trú tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thai 41 tuần, kèm theo dấu hiệu suy dinh dưỡng bào thai và nghi ngờ dị tật tắc tá tràng. Các bác sĩ đã theo dõi sát tình trạng thai nhi và tiến hành đỡ sinh an toàn. Sau sinh, bé gái nặng 2,1kg thấp hơn nhiều so với cân nặng trung bình nhanh chóng xuất hiện các biểu hiện bất thường như nôn nhiều, mất nước, rối loạn điện giải và không thể dung nạp thức ăn.
Hội chẩn liên khoa, phẫu thuật xử trí dị tật hiếm gặp
Qua thăm khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tắc tá tràng bẩm sinh, kèm suy dinh dưỡng bào thai và nguy cơ sốc giảm thể tích. Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương kích hoạt hội chẩn liên khoa giữa Khoa Nhi và Khoa Ngoại tổng hợp nhằm thống nhất phác đồ điều trị.
Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và sử dụng kháng sinh. Sau một ngày hồi sức, khi tình trạng ổn định, trẻ được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ xác định nguyên nhân tắc tá tràng là do tụy hình nhẫn một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành nối tá tràng bên bên theo phương pháp Kimura, bảo đảm lưu thông đường tiêu hóa.
Hồi phục tích cực, sức khỏe trẻ tiến triển tốt
Sau phẫu thuật, trẻ được hồi sức tích cực và nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt ngoại vi PICC. Nhờ sự theo dõi sát sao và chăm sóc toàn diện, sau 8 ngày, bệnh nhi bắt đầu bú sữa mẹ, vết mổ khô, không ghi nhận biến chứng, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Theo TS.BS. Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đây là ca bệnh khó, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và can thiệp kịp thời, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ để lại di chứng lâu dài.
Theo: Quảng Trị