Nữ bệnh nhân 72 tuổi bị sốc tim và rối loạn nhịp nặng đã được bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh cứu sống nhờ chẩn đoán sớm và phối hợp xử trí kịp thời.

Ca cấp cứu nguy kịch diễn ra trong thời gian cực ngắn

Ngày 8/12, ThS.BS Đinh Hoàng Phát (khoa Nội Tim Mạch – Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM) cho biết các bác sĩ đã cứu sống một nữ bệnh nhân lớn tuổi bị sốc tim và rối loạn nhịp đe dọa tính mạng.
Bệnh nhân H.T.B. (sinh năm 1952, trú tại Cần Giờ) nhập cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ngày 3/12 và được chẩn đoán sốc tim – tình trạng có nguy cơ tử vong trên 80%. Nhận thấy diễn biến nghiêm trọng, bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng khó thở, kích thích vật vã do có bệnh tim nền và nhiều năm không tuân thủ điều trị. Tại khu hồi sức, bệnh nhân đột ngột rơi vào cơn nhanh thất kèm rối loạn nhịp, dẫn đến ngưng tim. Các bác sĩ lập tức sốc điện và hồi sức nội khoa liên tục để duy trì sự sống.

Xử trí khẩn cấp giúp cứu sống bệnh nhân trong tích tắc

Theo BS. Phát, chỉ cần chậm hơn một phút, bệnh nhân có thể tử vong do rối loạn nhịp và ngưng tim. Song song hồi sức, đội ngũ y tế tiến hành xét nghiệm khí máu, xét nghiệm tổng quát và siêu âm tim tại giường để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện và xử trí kịp thời, bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn sau 5 ngày điều trị. Bà B. đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh tim là bệnh lý mạn tính nên người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc. Việc tuân thủ điều trị và tái khám theo đúng chỉ định là yếu tố quan trọng để tránh các biến chứng nặng.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hiện hoạt động theo mô hình đa khoa liên kết cùng 8 bệnh viện chuyên sâu, trong đó Bệnh viện Lê Văn Thịnh đảm nhiệm cấp cứu, khám – điều trị nội khoa, ngoại khoa và lọc thận.

Theo: Suckhoedoisong