Một ca sinh đầy nghẹt thở vừa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp khi các bác sĩ đã kịp thời cứu sống một bé trai sinh non từ người mẹ bị sản giật nặng. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và chuyên môn cao, bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
- Tập trung ứng phó với diễn biến bão số 11, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão
- Tuổi Trẻ trao hỗ trợ, tiếp sức bà con Nghệ An dựng lại mái ấm
- Bão Matmo di chuyển nhanh, mưa lớn dồn dập miền Bắc
Cuộc chiến giành sự sống trong phòng mổ
Sản phụ mang thai 32 tuần 3 ngày nhập viện trong tình trạng co giật, huyết áp tăng cao, phù toàn thân, tiểu cầu giảm và men gan tăng – dấu hiệu sản giật nặng đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ hội chẩn toàn viện, chỉ định hỗ trợ trưởng thành phổi và mổ lấy thai khẩn cấp.
Bé trai chào đời nặng chỉ 1,8kg, rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, phải bóp bóng qua mask và hút đàm nhớt ngay tại phòng mổ. Nhờ hồi sức tích cực, bé bắt đầu thở được, sau đó được chuyển đến Đơn nguyên Hồi sức Nhi – Sơ sinh để tiếp tục điều trị bằng phương pháp thở NCPAP, nuôi ăn tĩnh mạch và truyền kháng sinh.
Sức sống kỳ diệu của bé trai sinh non
Sau nhiều ngày được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của bé có tiến triển rõ rệt: đã ngưng hỗ trợ thở NCPAP, tự bú sữa mẹ và tiêu hóa tốt. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp đặc biệt vì trẻ sinh non nhẹ cân thường có nguy cơ cao gặp biến chứng suy hô hấp, bệnh màng trong và thậm chí tử vong.
Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp khuyến cáo các thai phụ cần khám thai định kỳ, tầm soát các yếu tố nguy cơ, theo dõi huyết áp và xét nghiệm máu – nước tiểu để phát hiện sớm tiền sản giật, tránh những biến chứng đáng tiếc
Theo: Tuổi Trẻ