Ngày 18/9, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, lĩnh án 5 năm 6 tháng tù vì nhận tiền giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu.
- Thùy Linh ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới
- Lương chủ tịch doanh nghiệp nhà nước có thể đạt 320 triệu đồng/tháng
- Hoàng Gia Anh Đón Trump Với Nghi Thức Đặc Biệt
Cựu trợ lý lĩnh án vì nhận tiền tác động dự án
Ngày 18/9, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo cáo trạng, ông Hà đã nhận tiền để tác động, hỗ trợ Tập đoàn Thuận An trong quá trình đấu thầu. Đây là bị cáo duy nhất trong số 29 người hầu tòa bị truy tố theo tội danh này.
Trong cùng vụ án, ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; bị tuyên 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ; quyền hạn trong khi thi hành công vụ do nhận 4 tỷ đồng “hoa hồng” từ Tập đoàn Thuận An; để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu dự án hơn 1.100 tỷ đồng.

Hàng loạt cán bộ và doanh nghiệp nhận án nặng
Ngoài hai trường hợp trên, 27 bị cáo khác bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó; ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; lĩnh mức án nặng nhất 10 năm 6 tháng tù vì đóng vai trò chủ mưu, thao túng cán bộ để can thiệp, chi “hoa hồng” tại ít nhất 5 dự án; gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.
Các cựu giám đốc ban quản lý dự án tại nhiều địa phương và Cục Đường bộ bị tuyên từ 4 đến 6 năm tù. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Thạo; cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang nhận 11 tỷ đồng; trong đó 3 tỷ chia cho ông Lê Ô Pích; và bị phạt 6 năm tù – mức án cao thứ hai trong vụ án.

Theo HĐXX, các hành vi trong vụ án cho thấy sự thao túng; lợi dụng quan hệ cá nhân để can thiệp; móc ngoặc trong đấu thầu. Vụ án cũng để lại cảnh báo về tình trạng “xin – cho” trong đầu tư công; gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Theo: VnExpress