Chiều 28/10, tại thôn 2, xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra khi tài xế đang điều khiển máy xúc để khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Đông Trường Sơn. Nhờ phản ứng nhanh và phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng cùng người dân địa phương, nạn nhân đã được cứu sống sau khi bị đất bùn vùi lấp.
- Hà Nội phát hiện 338 ca nhiễm HIV mới: Quyết tâm đạt mục tiêu phòng chống AIDS năm 2025
- 5 loại thịt chất lượng được bác sĩ khuyên dùng, gà và lợn không được gọi tên
- Ba người chơi bi-a ăn tiền ở Phú Thọ bị bắt
Tóm tắt nội dung
Bị nạn trong lúc khắc phục sạt lở
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 h 30 phút ngày 28/10, tài xế L.V.T. (sinh năm 1983) đang vận hành máy xúc để xử lý đất đá sạt lở trên tuyến đường Đông Trường Sơn thì bất ngờ một mảng đất lớn từ taluy dương đổ sụp, vùi lấp cả xe và người. Ngay sau đó, chính quyền xã Trà Đốc đã huy động lực lượng dân quân, công an xã và người dân dùng các phương tiện cơ giới hỗ trợ đào bới, giải cứu nạn nhân.
Nhờ hành động khẩn trương và phối hợp nhịp nhàng, tài xế đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng bị thương ở tay, chân và vùng cổ. Sau khi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Trà Đốc, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Trà My để điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.
Khu vực miền núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất đá bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các xã miền núi của Đà Nẵng như Trà Đốc, Trà Tân và Trà Leng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, cảnh báo và tạm thời phong tỏa khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, việc điều tiết nước từ các hồ thủy điện khu vực lân cận, trong đó có thủy điện Sông Tranh 2, cũng khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đồng thời yêu cầu lực lượng tại chỗ trực 24/24 để ứng phó kịp thời.
Tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn lao động
Sự cố tài xế bị đất vùi lấp là lời cảnh báo về an toàn lao động tại các khu vực địa hình phức tạp. Các chuyên gia cho rằng cần có quy trình nghiêm ngặt hơn trong việc vận hành máy móc tại vùng taluy dốc, đặc biệt khi thời tiết bất ổn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, di dời khỏi những khu vực có dấu hiệu sạt lở.
Lực lượng cứu hộ xã Trà Đốc được đánh giá đã triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ – giúp cứu sống nạn nhân và hạn chế thiệt hại.
Theo: SGGP