Cơ quan lập pháp Đài Loan vừa phê duyệt ngân sách bổ sung trị giá 24,8 tỷ USD nhằm mua vũ khí Mỹ, tập trung vào các dòng tên lửa và thiết bị phòng thủ.

Phân bổ ngân sách cho các gói khí tài hiện tại và tương lai

Viện Lập pháp Đài Loan ngày 08/5 đã chính thức thông qua dự luật ngân sách bổ sung nhằm tài trợ cho các hợp đồng mua sắm trang thiết bị quân sự từ Mỹ. Tổng số tiền chi tiêu trong đợt này được giới hạn ở mức 780 tỷ Đài tệ (tương đương khoảng 24,8 tỷ USD). Quyết định này được đưa ra sau khi các đảng đối lập, bao gồm Quốc dân đảng (KMT) và đảng Nhân dân Đài Loan (TPP), sử dụng lợi thế đa số ghế để thúc đẩy dự luật.

Theo các điều khoản đã được phê duyệt, gói ngân sách khổng lồ này sẽ được chia làm hai phần chính phục vụ các giai đoạn khác nhau. Khoản đầu tiên trị giá 300 tỷ Đài tệ được dành riêng để thanh toán cho các gói bán vũ khí mà chính phủ Mỹ đã phê duyệt cho hòn đảo vào ngày 17/12/2025. Phần còn lại, trị giá 480 tỷ Đài tệ, sẽ được dự trữ để chi trả cho các gói vũ khí mà Washington dự kiến công bố chính thức trong thời gian tới.

Việc phê duyệt ngân sách diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ liên tục thúc giục hòn đảo tăng cường năng lực phòng vệ. Sự đồng thuận từ phe đối lập KMT và TPP cho thấy một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho các thương vụ quân sự sắp tới với Washington, bất chấp những tranh cãi chính trị nội bộ trước đó về quy mô chi tiêu.

Danh mục vũ khí và tầm nhìn phòng thủ chiến lược

Danh sách các loại khí tài đã được Mỹ phê duyệt bao gồm nhiều hệ thống chiến đấu tiên tiến như Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), pháo tự hành M109A7 và tên lửa chống tăng Javelin. Bên cạnh đó, ngân sách cũng chi trả cho các dòng máy bay không người lái hiện đại như Altius-700M và Altius-600, cùng hệ thống tên lửa TOW 2B nhằm tăng cường khả năng phản ứng linh hoạt trên chiến trường.

Đối với các khoản chi trong tương lai, mặc dù dự luật chưa liệt kê chi tiết từng mặt hàng cụ thể, nhưng đã xác định rõ các nhóm thiết bị ưu tiên. Các lĩnh vực trọng yếu bao gồm hệ thống chống máy bay không người lái tích hợp khả năng tiêu diệt mục tiêu mềm và cứng, hệ thống phòng không tầm trung và tầm thấp, cùng các chương trình bổ sung kho dự trữ tên lửa chống tăng dùng trong thời chiến.

Tuy nhiên, việc thông qua gói ngân sách này cũng đồng nghĩa với việc một số kế hoạch khác bị gác lại. Phe đối lập đã bác bỏ dự luật chi tiêu quân sự trị giá 1.250 tỷ Đài tệ do chính quyền đảng Dân tiến (DPP) đề xuất trước đó. Hệ quả là các sáng kiến lớn liên quan đến ngành công nghiệp quân sự nội địa, tiêu biểu là kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất máy bay không người lái tại chỗ, sẽ không nhận được kinh phí từ dự luật ngân sách vừa được thông qua.

Theo: Báo Thanh Niên.