Đại úy Công an xã không vào giúp đỡ mà vô cảm đứng bấm điện thoại khi nhìn thấy người dân đang vật lộn với tên tội phạm nguy hiểm. Công an này đã bị kỷ luật cảnh cáo và điểu chuyển lên huyện công tác.

Tờ Thanh Niên dẫn tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, thời điểm xảy ra sự việc đại úy Nguyễn Văn Lâm có mặt tại hiện trường nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Công an H.Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Oai.

Trước đó, như Zing đưa tin, chiều ngày 16/5, tài xế taxi G7 Nguyễn Trần Minh (45 tuổi) bị Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, tội phạm giết người đang bị công an Thanh Hóa truy nã) tấn công, cướp tài sản tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Sáu đã dùng dao đâm vào ngực và tay của nam tài xê. Nạn nhân sau đó chống cự, kéo Sáu ra đường và khống chế.

Chứng kiến vụ việc, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông có mặt ở hiện trường là công an nhưng không tham gia giúp khống chế tên cướp. “Ông này mặc quần áo công an mà chả thấy can ngăn gì, chỉ thấy đứng gọi điện”, người quay clip nói. 

Tại cơ quan điều tra, Sáu khai vào thời điểm đi taxi, do nghi ngờ anh Minh sẽ báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm nạn nhân. Sáu nghiện ma tuý nhiều năm, đã ly dị, đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội Giết người từ ngày 28/4.