Công an Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp một thanh niên giả danh sư thầy, dùng chiêu “giải vong” để lừa nhiều phụ nữ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
- Hơn 1.300 ca được xử trí y tế trong lễ diễu binh 2/9 tại Hà Nội
- Lorena có thể mạnh thành cuồng phong, cảnh báo mưa lớn và lũ quét
- Putin, Trump và ngã rẽ Ukraine: “Phần Lan hóa” hay “Gaza châu Âu”?
Tóm tắt nội dung
Giả danh sư thầy để lừa đảo tinh vi
Ngày 3/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tấn là đối tượng từng có nhiều tiền án, không nghề nghiệp và chỗ ở ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tấn mua đồ tràng phật tử, tay nải, nhang cùng xe máy rồi đến Đắk Lắk, tự xưng là “sư thầy Kim Quang” đi bán nhang gây quỹ.
Dựng chuyện “vong nhi” để chiếm đoạt tiền
Ngày 31/8, Tấn đến nhà chị P.N.T.N (SN 1997, xã Krông Năng) bán nhang. Sau khi lấy lòng tin, hắn dựng lên câu chuyện “có vong nhi đi theo” và yêu cầu gia chủ cho mình vào thắp nhang, làm lễ giải hạn.
Bằng thủ đoạn này, Tấn khiến chị N hoang mang; rồi buộc chuyển khoản 7,35 triệu đồng để “cúng cơm 49 ngày”. Sau đó, Tấn tiếp tục lừa chị P.T.H.N – chủ tiệm hoa gần đó, chiếm thêm 4,9 triệu đồng.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới
Nhận tin báo từ người dân, công an nhanh chóng truy tìm, bắt giữ Tấn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo: đây là thủ đoạn lợi dụng tâm lý mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các đối tượng giả danh sư thầy; đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo: Xây Dựng