Ngay sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran kết thúc mà không đạt kết quả đột phá, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Mỹ gia tăng sức ép bằng thuế quan và trừng phạt dầu mỏ

AFP đưa tin, ngày 6/2, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Mỹ áp mức thuế bổ sung 25% đối với bất kỳ quốc gia nào duy trì hoạt động thương mại với Iran. Động thái này nhằm làm tăng chi phí kinh tế, qua đó khiến các đối tác quốc tế dè dặt hơn trong việc hợp tác với Tehran.

Theo giới chức Mỹ, chính sách thuế quan mới là một phần trong chiến lược “gây sức ép tối đa” mà chính quyền Trump theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên. Washington kỳ vọng biện pháp này sẽ làm suy giảm đáng kể các nguồn thu quan trọng của Iran, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt trước đó.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thêm các biện pháp nhằm siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với 14 tàu bị cáo buộc thuộc “đội tàu bóng tối” chuyên vận chuyển dầu Iran, đồng thời đưa 15 thực thể và 2 cá nhân vào danh sách trừng phạt. Mỹ cũng tuyên bố phong tỏa mọi giao dịch liên quan đến các tàu này.

Đàm phán hạt nhân tiếp diễn nhưng khác biệt còn lớn

Các biện pháp trừng phạt mới được ban hành chỉ vài giờ sau khi vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran, với vai trò trung gian của Oman, kết thúc tại Muscat. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi mô tả đây là “một khởi đầu tốt” và cho biết hai bên có sự hiểu biết chung về việc tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc đàm phán chưa tạo ra bước ngoặt thực chất. Washington muốn mở rộng phạm vi thương lượng sang các vấn đề như chương trình tên lửa đạn đạo, vai trò của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực và tình hình nhân quyền. Ngược lại, Tehran khẳng định chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân và yêu cầu Mỹ chấm dứt các biện pháp gây sức ép.

Những khác biệt này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Tổng thống Trump từng cảnh báo “những điều tồi tệ” có thể xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần khu vực Trung Đông.

Theo: Báo Dân trí