Các “con bạc” tại King Club (Pullman Hà Nội) khai mang theo vài chục triệu nhưng hệ thống ghi nhận hàng triệu USD do chuyển trò liên tục, khiến tiền cược cộng dồn. Nhiều người cho rằng chỉ chơi giải trí, không ngờ thua lỗ nặng.
- Đâm vào người nằm giữa đường, tài xế có phải bồi thường
- “Thương người như thể thương thân” – Cội nguồn đạo đức và văn hoá truyền
- Bắt cóc online ở Hà Nội: Cảnh sát giải cứu nam sinh 15 tuổi
Tóm tắt nội dung
Đánh bạc King Club Pullman: Cơ chế cộng dồn tiền cược hoạt động ra sao
Tại phiên tòa ngày 30/10/2025, một trong những vấn đề được HĐXX tập trung làm rõ là sự chênh lệch lớn giữa số tiền các bị cáo khai mang theo và tổng giao dịch được hệ thống King Club ghi nhận. Theo lời khai chung, mỗi người chỉ cầm theo từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi lần đến chơi, nhưng con số cuối cùng lại lên tới hàng triệu USD.
Nguyên nhân được các bị cáo giải thích là do cơ chế hoạt động của hệ thống trò chơi điện tử có thưởng. Khi người chơi thoát khỏi một trò (ví dụ Baccarat) để chuyển sang trò khác (như Roulette hay Slot), hệ thống không xóa lượt cược cũ mà tiếp tục cộng dồn toàn bộ giao dịch trong cùng một phiên đăng nhập. Điều này khiến tổng tiền cược trong một buổi chơi tăng vọt dù số tiền nạp ban đầu rất nhỏ.
Đại diện cơ quan điều tra khẳng định dữ liệu từ máy chủ King Club là chính xác, được trích xuất đầy đủ, không có dấu hiệu can thiệp hay sai lệch kỹ thuật. HĐXX yêu cầu các bị cáo giải trình chi tiết từng phiên chơi để đối chiếu, nhưng phần lớn chỉ nhớ mang theo “vài trăm triệu” và không theo dõi được tổng cộng dồn.
Nữ bị cáo 62 tuổi “đốt” 3 triệu USD trong 4 tháng tại King Club
Trần Minh Sự (62 tuổi) là ví dụ điển hình cho cơ chế cộng dồn này. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bà tham gia 86 lần, tổng cộng 3 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất ghi nhận hơn 131.000 USD – tương đương hơn 3 tỷ đồng.
Bà Sự khai rằng mỗi lần chỉ mang theo khoảng 100 triệu đồng tiền mặt hoặc chuyển khoản. “Tôi chơi một lúc, thua thì chuyển trò khác, thắng thì lại chơi tiếp, cứ thế thoát ra vào liên tục. Không ngờ hệ thống lại tính gộp hết”, bà nói. Mục đích tham gia, theo bà, chỉ là giải trí vì “tuổi già nhàn rỗi, ở nhà không có việc làm”.
HĐXX đặt câu hỏi về việc bà có nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật hay không. Bà Sự thừa nhận biết đánh bạc là sai nhưng “nghĩ chỉ chơi nhỏ, không ảnh hưởng ai”. Lời khai này gây tranh cãi trong phòng xử, bởi quy mô 3 triệu USD không thể xem là “chơi nhỏ”.
Đánh bạc King Club Pullman: Những “con bạc” khác và con số kinh hoàng

Nguyễn Thanh Bách (53 tuổi) tham gia 95 lần, tổng 3,4 triệu USD, lần cao nhất 2,6 tỷ đồng. Ông từng thắng 2 tỷ đồng trong một lần hiếm hoi, nhưng phần lớn là thua. Lê Thị Nga (57 tuổi) biết King Club qua việc ship hàng đến Pullman, chơi 73 lần, hơn 741.000 USD, thua hơn 12.000 USD.
Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi) mở thẻ từ 2022, đánh bạc 67 lần, gần 10 triệu USD, lần nhiều nhất hơn 14 tỷ đồng. Bà mang 50 triệu/lần, dùng tiền tích lũy sau nghỉ hưu. Vũ Phong (“Mr Tom”) chơi 100 lần, hơn 250 tỷ đồng, lần cao nhất hơn 11 tỷ đồng. Ông khai chỉ tiếp khách tại Pullman rồi dần bị cuốn.
Bùi Văn Long tránh dịch tại khách sạn, chơi 91 lần, hơn 2,1 triệu USD. Tất cả đều khẳng định ban đầu chỉ định “thử chơi”, không ngờ hệ thống cộng dồn biến vài chục triệu thành hàng chục tỷ trong vài tháng
Theo: Khai Mở
 
		 
         
					 
					 
					 
					