Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đám ‘làm phước’ của đồng bào Khmer, Trần Viết Cường cầm dao gây náo loạn, làm gián đoạn nghi lễ và khiến một người bị thương.
- Học sinh lớp 2 nhặt được dây chuyền kim cương 80 triệu đồng, câu chuyện đẹp giữa sân trường
- Hàng loạt sàn thương mại điện tử được yêu cầu gỡ bỏ sữa Aptamil nghi nhiễm độc
- Giảm cân công sở – 7 bí quyết “vàng” khi ngồi làm việc
Ngày 26-1, Tòa án nhân dân khu vực 9 (TP Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Viết Cường (29 tuổi, ngụ xã Lịch Hội Thượng, TP Cần Thơ) 2 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn tại đám “làm phước”
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 18-3-2023, Trần Viết Cường chạy xe máy về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Thạch Sa Tha tại ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, thấy gia đình đang tổ chức đám giỗ (đồng bào Khmer thường gọi là đám “làm phước”) cho cha vợ, Cường vào tham dự do quen biết cùng xóm.
Tại đây, Cường xảy ra cự cãi với ông Triệu Binh. Trong lúc nóng giận, Cường dùng tay đẩy ông Binh ngã xuống đất. Thấy vậy, ông Tha cùng một số người đến can ngăn. Trong lúc xô xát, ông Tha dùng tay đánh trúng mặt Cường, khiến hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi được mọi người can ngăn.
Sau đó, Thạch Quang Thương (cháu của Cường) chạy về nhà lấy hai cây dao rồi quay lại đứng cách nhà ông Tha khoảng 20m. Thấy vậy, Cường chạy đến giật lấy một cây dao, cầm trên tay rượt đuổi những người có mặt bên ngoài nhà ông Tha.
Cầm dao xông vào nơi hành lễ, gây rối trật tự công cộng
Hành vi hung hãn của Cường khiến ông Tha và nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy ra ruộng phía sau nhà. Không đuổi kịp, Cường quay lại xông thẳng vào bên trong nhà đang tổ chức đám “làm phước”, liên tục cầm dao quơ qua lại. Các vị sư đang tụng kinh buộc phải ngừng lễ, nhiều phụ nữ và người tham dự hoảng loạn tháo chạy.
Chưa dừng lại, Cường tiếp tục mang dao sang nhà bà Sơn Thị Láng, cách đó khoảng 15m, với mục đích tìm những người đàn ông có mặt tại đám giỗ. Tại đây, Cường thấy ông Lý Thanh Lâm đang đút cơm cho con ăn và bất ngờ lao tới chém từ trên xuống. Ông Lâm đưa tay phải lên đỡ thì bị dao chém trúng mặt và tay, gây thương tích.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, nếp sống văn minh, gây náo loạn và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Đối với hành vi gây thương tích cho ông Lý Thanh Lâm với tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%, ngày 16-6-2023, bị hại đã có đơn không yêu cầu xử lý và không đề nghị khởi tố hình sự. Căn cứ ý chí tự nguyện của bị hại và quy định pháp luật, tòa án không xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi Cố ý gây thương tích trong vụ án này.
Theo: Báo Tuổi Trẻ