Để tang mẹ ở Chiết Giang (Trung Quốc), người đàn ông hơn 60 tuổi ngủ trên giường người đã khuất theo phong tục địa phương và bị nôn mửa, tiêu chảy do nhiễm virus do bọ ve truyền.
- Kẻ ngáo đá dùng dao hiếp dâm cô gái 19 tuổi
- Nghĩa địa cũ tồn tại trước cổng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
- Bão lớn tại Gaza khiến 14 người Palestine thiệt mạng, thảm họa nhân đạo thêm trầm trọng
Phong tục để tang và nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn
Sự việc xảy ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ông Trần, con một trong gia đình, làm theo phong tục địa phương sau khi mẹ qua đời.
Cụ bà 86 tuổi trước đó vẫn khỏe mạnh, lao động đồng áng hằng ngày. Cuối tháng 9, bà bất ngờ qua đời với triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy kéo dài.
Theo tập tục tại một số làng quê Chiết Giang, người thân nằm ngủ trên giường người đã khuất trong thời gian để tang. Nghi thức này được cho là giúp dẫn dắt linh hồn sang thế giới bên kia bình yên.
Phong tục thường kéo dài đến ngày thứ 35 sau khi người mất qua đời. Quan niệm dân gian cho rằng linh hồn tan dần theo từng chu kỳ bảy ngày.
Con số bảy mang ý nghĩa chuyển hóa và khép lại trong văn hóa tang lễ Trung Hoa. Nghi thức cũng gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và các lễ tưởng niệm.
Chẩn đoán y khoa và khuyến cáo phòng bệnh
Không lâu sau khi thực hiện nghi thức, ông Trần xuất hiện triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Ông nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.
Các bác sĩ chẩn đoán ông nhiễm virus do bọ ve truyền. Loại virus này có thể gây sốt, rối loạn tiêu hóa và biến chứng nặng như rối loạn miễn dịch, suy đa cơ quan.
Theo nhận định y khoa, nhiều khả năng người mẹ đã bị bọ ve cắn và nhiễm virus trước khi qua đời. Dịch tiết còn sót lại trên giường trở thành nguồn lây.
Khi ông Trần nằm ngủ tại đây trong nhiều ngày, ông đã tiếp xúc với mầm bệnh và mắc cùng loại virus. Sau điều trị, tình trạng sức khỏe của ông hiện đã cải thiện.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên dùng thuốc xua côn trùng và xử lý đúng cách khi bị bọ ve cắn. Việc loại bỏ kịp thời phần miệng bọ ve giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
Câu chuyện thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng lòng hiếu thảo cần được thể hiện theo cách khoa học, an toàn cho sức khỏe.
Một số cư dân mạng cũng nhắc đến tập tục đốt bỏ đồ dùng của người đã khuất. Ở góc độ khoa học, hành động này có thể góp phần hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh
Theo: Dân Trí