Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho đề xuất áp thuế 20% đối với phần lãi thu được từ chuyển nhượng chứng khoán. Nếu được thông qua, chính sách thuế này sẽ thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân tồn tại hơn một thập kỷ qua, hướng đến công bằng hơn cho nhà đầu tư.
- Cây xanh bật gốc đè ôtô tại TP.HCM: Trách nhiệm thuộc về ai?
- Xe máy điện phù hợp với ai: Đầu tư thông minh hay phiền toái dài hạn?
- Đóng cửa eo biển Hormuz: Mối đe dọa khủng khiếp đối với chuỗi cung ứng toàn cầu
Thuế suất 20% tính theo thu nhập ròng hàng năm
Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ Tài chính đề xuất cá nhân cư trú khi bán chứng khoán sẽ nộp thuế 20% trên thu nhập tính thuế, được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan, tính theo kỳ thuế năm.
Trong trường hợp người bán không xác định được giá vốn và chi phí liên quan, thuế sẽ tính theo cách hiện hành: 0,1% trên tổng giá bán chứng khoán mỗi lần chuyển nhượng.
Chuyển nhượng vốn cũng bị đánh thuế 20%
Tương tự hoạt động bán chứng khoán, với chuyển nhượng vốn, dự thảo cũng đề xuất mức thuế 20% trên thu nhập tính thuế, nhưng áp dụng theo từng lần giao dịch.
Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, cá nhân sẽ phải nộp thuế 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng.
Chấm dứt cách tính thuế gây tranh cãi hơn 10 năm
Từ năm 2013 đến nay, việc nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định theo mức cố định 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần, không phụ thuộc lãi hay lỗ. Chính điều này gây ra nhiều ý kiến phản đối, vì ngay cả khi lỗ nhà đầu tư vẫn bị đánh thuế.
Giới chuyên gia nhiều lần kiến nghị cần chuyển sang đánh thuế dựa trên phần lãi, nhằm đảm bảo tính công bằng và phản ánh đúng bản chất đầu tư.
Bộ Tài chính viện dẫn kinh nghiệm quốc tế
Bộ Tài chính cho rằng đề xuất này dựa trên thực tiễn quản lý thuế tại Việt Nam, đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia:
- Nhật Bản: Thu 20,3% trên thu nhập từ chứng khoán.
- Trung Quốc: Thu 20% với lợi nhuận từ chứng khoán không niêm yết.
- Indonesia: Khấu trừ tại nguồn 0,1% trên doanh thu cổ phiếu niêm yết.
- Philippines: Thu 0,6% trên giá trị giao dịch.
- Thái Lan: Đánh thuế thu nhập từ vốn như các loại thu nhập cá nhân khác.
Theo đánh giá, mức thuế 20% trên phần lãi ròng như đề xuất là hợp lý và không đi ngược xu hướng thế giới.
Theo : Vnexpress