Sau cơn mưa lớn kèm gió giật tại TP.HCM ngày 21/7, hàng loạt cây xanh bật gốc, đổ xuống đường, trong đó có nhiều vụ cây đè trúng ôtô đang lưu thông. Thiệt hại đã xảy ra, nhưng ai là người chịu trách nhiệm bồi thường? Vấn đề pháp lý này đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
- Bà già gangster cầm đầu đường dây ma túy hơn 2.800 tỷ
- Miền Bắc cấp tốc ứng phó bão số 3: Cấm biển, sơ tán, trực 24/24
- 4 người Mỹ tử vong vì vi khuẩn ăn thịt người
Tóm tắt nội dung
Mưa lớn làm cây bật gốc, ôtô bị đè trúng
Trưa 21/7, TP.HCM hứng chịu mưa lớn kèm theo gió mạnh, khiến nhiều cây xanh trên địa bàn bật gốc, ngã đổ ra đường. Trong số các sự cố, đáng chú ý là vụ việc tại đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc), nơi một nhánh cây đường kính khoảng 30cm gãy rơi trúng chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển. Phương tiện bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn, 4 người trên xe không bị thương.
Tại khu vực đường Rạch Cầu Suối, một ô tô khác cũng gặp tai nạn tương tự khi cây xanh đổ trúng xe. Tình trạng cây đổ gây hư hại phương tiện cũng xảy ra ở nhiều phường khác trên địa bàn thành phố.
Không chỉ tại TP.HCM, các địa phương như Lâm Đồng, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh… cũng ghi nhận hiện tượng cây bật gốc do mưa lớn, gây thiệt hại đáng kể cho người dân.
Cây xanh bật gốc đè ôtô: Có được bồi thường?
Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn), trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra được quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc đơn vị quản lý cây xanh phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu có lỗi trong việc để cây gây thiệt hại.
Tuy nhiên, trường hợp cây bật gốc do mưa bão – một yếu tố khách quan – thì có thể được xem là sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 584. Khi đó, trách nhiệm bồi thường có thể không được áp dụng nếu đơn vị quản lý chứng minh đã thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa.
Khi nào đơn vị quản lý phải bồi thường?
Luật sư Tuấn nhấn mạnh, việc có bồi thường hay không phụ thuộc vào yếu tố lỗi. Nếu đơn vị quản lý cây xanh không thực hiện đầy đủ việc chăm sóc, kiểm tra, chặt tỉa định kỳ, gây nguy cơ cây đổ trong mưa gió, họ sẽ phải bồi thường theo quy định tại các Điều 589, 590 và 591 của Bộ luật Dân sự.
Ngược lại, nếu cây được chăm sóc đúng quy trình, được chặt tỉa định kỳ nhưng vẫn đổ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đây có thể là trường hợp miễn trừ trách nhiệm bồi thường.
Khuyến cáo an toàn mùa mưa bão
Để hạn chế rủi ro, luật sư Trương Văn Tuấn khuyến cáo người dân:
- Không dừng đỗ xe dưới gốc cây to, bảng hiệu, mái tôn, cột điện trong mùa mưa dông.
- Theo dõi thường xuyên bản tin dự báo thời tiết để có phương án di chuyển an toàn.
- Hạn chế ra đường khi mưa lớn, gió giật mạnh; nếu đang di chuyển, cần tìm nơi trú an toàn, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ.
Theo: Dân Trí