Trừ học phí thuế thu nhập cá nhân đang được đề xuất nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người lao động, với mức giảm trừ có thể lên tới 47 triệu đồng mỗi năm.
- Vụ án quặng titan lậu: Truy tố cán bộ hải quan nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng
- Vụ án hàng giả 500 tỉ: Cựu cảnh sát bị truy tố vì lộ bí mật
- Hải âu tại khu lấn biển Rạch Giá thu hút giới nhiếp ảnh miền Tây
Đề xuất trừ học phí thuế thu nhập cá nhân theo hai phương án
Bộ Tài chính cho biết đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đáng chú ý là đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với các chi phí thiết yếu như giáo dục và y tế trước khi xác định thu nhập chịu thuế. Đây được xem là một trong những nội dung mới nhằm điều chỉnh chính sách thuế theo hướng sát thực tế hơn, phản ánh đúng mức chi tiêu của người dân. Nếu được thông qua, quy định này có thể góp phần giảm bớt áp lực tài chính đối với người nộp thuế.
Theo phương án 1 của dự thảo, chi phí khám chữa bệnh phát sinh tại các cơ sở y tế trong nước sẽ được xem xét giảm trừ với mức tối đa 20 triệu đồng mỗi năm. Đồng thời, chi phí dành cho giáo dục và đào tạo cũng được đưa vào diện giảm trừ, với mức tối đa 21 triệu đồng mỗi năm. Các khoản chi này bao gồm học phí từ bậc mầm non đến đại học.
Ở phương án 2, cơ quan soạn thảo đưa ra mức điều chỉnh cao hơn với định hướng dài hạn. Cụ thể, mức giảm trừ đối với chi phí y tế được nâng lên tối đa 23 triệu đồng mỗi năm, trong khi chi phí giáo dục có thể được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng mỗi năm. Như vậy, tổng mức giảm trừ cho hai nhóm chi phí này có thể đạt tới 47 triệu đồng mỗi năm nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Tác động của chính sách trừ học phí thuế thu nhập cá nhân
Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, việc bổ sung các khoản giảm trừ này sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế cho người lao động, đặc biệt là nhóm có thu nhập trung bình và thấp. Những người có chi phí giáo dục và y tế phát sinh sẽ được hưởng lợi rõ rệt từ chính sách mới.
Trong trường hợp áp dụng phương án 2, một cá nhân có một người phụ thuộc có thể được giảm trừ tổng cộng khoảng 307,4 triệu đồng mỗi năm, bao gồm giảm trừ gia cảnh và các chi phí liên quan. Với mức thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng, người nộp thuế có thể chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân; chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,6 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, chính sách này cũng dự kiến làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy, cơ quan chức năng kỳ vọng việc giảm thuế sẽ góp phần tăng thu nhập khả dụng, thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao chất lượng cho người dân.
Theo: Báo Dân trí