Tóm tắt nội dung
Đèo Khánh Lê thông xe trở lại từ 24/12, cho phép ôtô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 5 tấn lưu thông theo khung giờ sau hơn một tháng phong tỏa do sạt lở.
- Trà gừng táo đỏ mang lại 5 thay đổi tích cực cho phụ nữ
- Việt Nam đang có hàng vạn di tích được xếp hạng, hơn 300 bảo vật quốc gia
Đèo Khánh Lê thông xe theo khung giờ, giới hạn loại xe
Sở Xây dựng Khánh Hòa cho phép các phương tiện lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) kể từ ngày 24/12; sau hơn một tháng bị phong tỏa để xử lý sạt lở nghiêm trọng. Theo phương án tổ chức giao thông; ôtô dưới 16 chỗ và xe tải có tải trọng dưới 5 tấn được phép qua đèo trong khung giờ từ 6h đến 17h hằng ngày.
Ngoài khung giờ trên; các phương tiện còn lại chủ động lựa chọn lộ trình khác để di chuyển giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Các tuyến được khuyến nghị gồm quốc lộ 27 đi qua Phan Rang – Đà Lạt hoặc những tuyến đường phù hợp khác nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc tại khu vực đèo.
Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng; phối hợp thông tin rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, hai địa phương được yêu cầu hỗ trợ lực lượng tuần tra; hướng dẫn phương tiện tuân thủ đúng quy định về thời gian; tải trọng và loại xe được phép lưu thông.
Đèo Khánh Lê thông xe nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro thời tiết
Mặc dù đã được thông xe có điều kiện; tình hình thời tiết trên đèo Khánh Lê vẫn diễn biến phức tạp. Mưa lớn tiếp diễn khiến nguy cơ sạt lở còn hiện hữu tại một số vị trí. Các đơn vị thi công hiện vẫn duy trì lực lượng thường trực để dọn dẹp đất đá; gia cố taluy và khắc phục các hư hỏng còn sót lại sau đợt mưa lũ kéo dài.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân và lái xe hạn chế lưu thông qua đèo khi có mưa lớn; đặc biệt vào các thời điểm thời tiết xấu. Khi di chuyển; phương tiện cần đi chậm, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ biển báo; hướng dẫn phân luồng và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.
Công an tỉnh Khánh Hòa cùng UBND xã Nam Khánh Vĩnh được đề nghị bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra; kiểm soát tại các điểm xung yếu. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh; đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Phân luồng giao thông sau sạt lở nghiêm trọng trên đèo
Trước khi được thông xe trở lại; đèo Khánh Lê đã trải qua đợt sạt lở được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Mưa lớn lịch sử vào tháng 11 khiến toàn tuyến xuất hiện khoảng 100 điểm sạt lở với hàng trăm khối đất; đá tràn xuống mặt đường, trong đó có khoảng 50 điểm bị tắc hoàn toàn.
Đỉnh điểm vào ngày 16/11, một vụ sạt lở lớn đã xảy ra khi đá từ taluy dương rơi trúng xe khách đang lưu thông; làm 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Sau tai nạn, tuyến đường buộc phải phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác cứu hộ; điều tra và khắc phục hậu quả.
Trong thời gian đèo Khánh Lê đóng cửa, các phương tiện từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) phải chuyển hướng qua Phan Rang; theo quốc lộ 27 và đèo Sông Pha. Lộ trình này khiến quãng đường di chuyển gần như tăng gấp đôi; ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải và du lịch.
Đèo Khánh Lê dài khoảng 33 km; nằm trên quốc lộ 27C có tổng chiều dài 121 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt với Nha Trang; thường được xe khách và xe du lịch lựa chọn do rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở; đòi hỏi việc tổ chức giao thông linh hoạt và các biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt.
Theo: VnExpress