Bộ Y tế cảnh báo sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu tăng mạnh dịp cận Tết, nguy cơ dịch chồng dịch hiện hữu.

Dịch bệnh dịp Tết gia tăng do thời tiết và đi lại

Theo báo cáo công tác y tế tháng 12, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khi nhiều yếu tố bất lợi . Thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao kết hợp với nhu cầu đi lại, giao thương và tụ tập đông người vào dịp cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh trong cộng đồng.

Cơ quan chuyên môn đặc biệt lo ngại nguy cơ “dịch chồng dịch” khi ba bệnh nguy hiểm gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu đồng loạt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Các bệnh này có tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Hoạt động di chuyển lớn trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Dịch bệnh dịp Tết căng thẳng nhất là sốt xuất huyết

Trong ba dịch bệnh được cảnh báo, sốt xuất huyết đang là mối lo lớn nhất của ngành y tế. Chỉ riêng tháng 12, cả nước ghi nhận hơn 24.600 ca mắc và 5 trường hợp tử vong. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận hơn 181.200 ca bệnh và 43 ca tử vong, tăng 33% số mắc và tăng thêm 17 ca tử vong so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó TP HCM tích lũy hơn 64.000 ca từ đầu năm 2025. Nhiều địa phương thuộc Đông Nam Bộ như Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Bến Cát ghi nhận tỷ lệ mắc vượt 100 ca trên 100.000 dân. Tại miền Bắc, Hà Nội đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp và được dự báo tiếp tục tăng theo chu kỳ hàng năm.

Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh có thể gây sốc, suy đa tạng và xuất huyết nặng, khiến người bệnh tử vong nhanh nếu không được can thiệp kịp thời.

Dịch bệnh dịp Tết đáng lo với tay chân miệng và não mô cầu

Bệnh tay chân miệng tăng rõ rệt khi số ca mắc tăng 26% so với năm trước. Riêng trong tháng 12, cả nước phát hiện hơn 17.600 ca, nâng tổng số ca tích lũy trong năm lên trên 96.000 trường hợp, trong đó ghi nhận một ca tử vong.

Hà Nội có số ca mắc tăng gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 6.000 trường hợp. TP HCM ghi nhận khoảng 37.000 ca, tập trung nhiều tại các khu vực như Nhà Bè, Bình Tân và Côn Đảo, nơi mật độ dân cư và sinh hoạt tập thể cao.

Đáng chú ý, viêm màng não do não mô cầu tăng đột biến với 104 ca, cao hơn cùng kỳ tới 80 trường hợp. Đây là bệnh có diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát, kể cả ở người khỏe mạnh. Ngay cả khi được cứu sống, người bệnh vẫn đối mặt nguy cơ di chứng nặng nề như điếc, cắt cụt chi hoặc chậm phát triển trí tuệ.

Trước nguy cơ dịch bùng phát dịp cận Tết, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên. Người dân được khuyến cáo tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận khoảng 23 triệu liều vaccine, đảm bảo nguồn cung đến giữa năm 2026.

Theo: VnExpress