Một trận động đất có độ lớn 5.0 đã xảy ra trưa nay (16/5) tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cơ quan chức năng lập tức phát cảnh báo cấp độ 2 về nguy cơ thiên tai trong khu vực.

Rung chấn xảy ra lúc giữa trưa, độ sâu khoảng 10km

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), trận động đất xảy ra lúc 11h17 ngày 16/5, với tọa độ tâm chấn 21.747°N – 103.129°E, ở độ sâu khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Trận động đất có cường độ 5.0 độ richter, gây cảm nhận rung lắc rõ rệt tại khu vực tâm chấn và nhiều vùng lân cận. Dựa trên đánh giá ban đầu, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 đã được phát ra, yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra dư chấn hoặc diễn biến phức tạp.

Vị trí trận động đất. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Tây Bắc Việt Nam – Điểm nóng địa chất tiềm ẩn

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, khu vực Tây Bắc, bao gồm Điện Biên, là nơi tồn tại nhiều đới đứt gãy hoạt động mạnh như:

  • Đứt gãy Điện Biên – Mường Lay
  • Đứt gãy Sông Mã – Lai Châu – Tuần Giáo

Lịch sử địa chất cho thấy vùng này từng xảy ra nhiều trận động đất đáng chú ý:

  • Năm 1935: Trận động đất mạnh tới 6.9 độ
  • Năm 1983: Động đất 6.7 độ tại Tuần Giáo
  • Năm 2001: Động đất 5.3 độ tại thành phố Điện Biên Phủ
  • Năm 2020: Động đất 5.3 độ tại Mộc Châu khiến hàng trăm ngôi nhà hư hại

Khuyến cáo về hạ tầng và kỹ năng ứng phó

Trước nguy cơ động đất tiếp diễn, ông Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo các địa phương cần xem xét lại tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo khả năng kháng chấn của công trình dân dụng và công cộng.

“Viện Vật lý Địa cầu đã đưa ra nhiều hướng dẫn về xây dựng kháng chấn. Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh truyền thông để người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý khi gặp động đất”, ông nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, các công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện, trụ sở chính quyền cần được kiểm tra định kỳ và nâng cấp khả năng chống rung lắc.

Động đất không thể ngăn chặn – Cần chủ động thích nghi

Việc động đất xảy ra là hiện tượng tự nhiên không thể dự báo chính xác tuyệt đối, nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại bằng chuẩn bị tốt:

  • Kiểm tra độ an toàn nhà ở, đặc biệt vùng núi và gần đứt gãy
  • Tập huấn thoát hiểm, đặc biệt với trẻ em và người già
  • Luôn có bộ dụng cụ khẩn cấp trong nhà: đèn pin, nước sạch, thuốc men, radio

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát, kiểm tra thiệt hại và giám sát dư chấn. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thức và không hoang mang trước tin đồn thất thiệt.

Theo: Tiền Phong