Sau gần một tuần điều trị, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện; ở xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Hai vợ chồng trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng; hai con nhỏ có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn được theo dõi đặc biệt.
- Tâm trí con người mạnh hơn bạn nghĩ – Khoa học về năng lượng ý niệm
- Sạt lở đất Đà Nẵng: Cô lập giao thông, sơ tán khẩn cấp
- Phá bỏ rào cản kìm hãm sự nhiệt huyết, khơi thông tư duy để phát triển bền vững
Tóm tắt nội dung
Hai vợ chồng hôn mê sâu, suy đa tạng
Ngày 2/11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết; vẫn đang dốc toàn lực cứu chữa cho 4 nạn nhân; trong vụ ngạt khí xảy ra tại xã Điện Bàn Tây, huyện Điện Bàn (Đà Nẵng) vào ngày 28/10.
Bốn người gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.), cùng hai con gái N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi). Sau khi được người dân phát hiện bất tỉnh trong nhà; họ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện; cho biết hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. hiện vẫn hôn mê sâu; tiên lượng rất nặng. Cả hai đang được thở máy, điều trị oxy cao áp mỗi ngày; và lọc máu liên tục trong liệu trình 14 ngày.
“Hiện bệnh nhân suy đa tạng, gồm não, thận và tim đều bị tổn thương. Chúng tôi hội chẩn hằng ngày và cập nhật phương pháp điều trị mới nhất; để cứu chữa”, bác sĩ Thiện cho biết.
Theo vị giám đốc, các bác sĩ đang theo dõi sát sao phản ứng của hai bệnh nhân; sau mỗi lần điều trị oxy cao áp – phương pháp được xem là quan trọng nhất; để cải thiện tình trạng thiếu oxy kéo dài trong các ca ngạt khí. Tuy nhiên, do thời gian tiếp xúc khí độc lâu; khả năng hồi phục của hai bệnh nhân vẫn rất khó lường.
Hai con gái nhỏ có phản xạ tốt hơn
Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, hai bé gái N.T.T.TR (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi) – con của vợ chồng ông L. – cũng đang được điều trị tích cực.
Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện; cho biết hai bệnh nhi đã có một số phản xạ cải thiện hơn so với thời điểm nhập viện. Tuy nhiên, chức năng não của các bé vẫn chưa thể đánh giá toàn diện; do vẫn đang trong giai đoạn cai thuốc dần.
“Tiên lượng hiện vẫn dè dặt vì lo ngại tổn thương não do thiếu oxy; và ngạt khí kéo dài”, bác sĩ Vinh chia sẻ.
Trong đó, bé Tr. (11 tuổi) có tiên lượng tốt hơn, phản xạ nhanh và ổn định hơn so với em gái. Bé Th. (8 tuổi) tiên lượng xấu hơn do đã ngưng tim hai lần ; một lần tại Bệnh viện C Đà Nẵng; và một lần trong quá trình chuyển viện sang Bệnh viện Phụ sản – Nhi.
“Chúng tôi đang tập trung tối đa mọi nguồn lực; phối hợp liên tục với Bệnh viện C để hỗ trợ điều trị; hy vọng có thể giữ được tính mạng cho các cháu”, bác sĩ Vinh nói thêm.
Các bác sĩ cho biết, quá trình điều trị các ca ngạt khí; do khí CO (carbon monoxide) đặc biệt phức tạp; vì loại khí này có thể gây tổn thương não; tim và các cơ quan nội tạng trong thời gian ngắn. Bệnh nhân dù được cứu sống; vẫn có nguy cơ bị di chứng thần kinh hoặc suy giảm nhận thức sau này.
Bi kịch từ máy phát điện trong đêm mất điện
Theo thông tin ban đầu, sáng 28/10, người dân thôn Phong Thử; (xã Điện Bàn Tây, thị xã Điện Bàn) phát hiện tại một ngôi nhà; có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bất tỉnh. Khi lực lượng chức năng và hàng xóm phá cửa xông vào; cả 8 người đều trong tình trạng nguy kịch, một số đã ngừng thở.
Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng; và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại đang tiếp tục điều trị tích cực.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là; ngạt khí carbon monoxide (CO) phát ra từ máy phát điện đặt trong nhà. Do khu vực mất điện sau mưa bão; gia đình ông L. đã sử dụng máy phát điện trong không gian kín để chạy thiết bị sinh hoạt.
Khí CO là loại khí không màu, không mùi; không gây kích ứng nên người hít phải rất khó nhận biết. Khi tích tụ trong không gian kín, khí này thay thế oxy trong máu; gây ngạt và tổn thương nghiêm trọng các cơ quan. Nếu hít phải lượng lớn trong thời gian ngắn, nạn nhân có thể tử vong chỉ sau vài phút.
Ngành y tế khuyến cáo nguy cơ ngạt khí trong mùa mưa bão
Sau vụ việc thương tâm, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát đi khuyến cáo người dân; tuyệt đối không sử dụng thiết bị sinh nhiệt; sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện; bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt trong thời điểm mưa bão, mất điện hoặc ngập lụt.
Người dân cần mở cửa thông gió khi sử dụng máy phát điện; đặt thiết bị ở nơi thoáng khí, có ống xả hướng ra ngoài. Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện; gas, ống dẫn khói, tránh rò rỉ khí độc tích tụ trong nhà.
Nếu có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, khó thở; phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nghi có khí độc; và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
Các bác sĩ nhấn mạnh, trường hợp ngạt khí CO càng được cấp cứu sớm; thì khả năng phục hồi càng cao. Khi phát hiện người bất tỉnh trong không gian kín có sử dụng máy phát điện hoặc bếp than; cần đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, gọi cấp cứu ngay; và không cố gắng hô hấp nhân tạo trong môi trường có khí độc.
Nỗ lực cứu chữa và hy vọng mong manh
Hiện 4 bệnh nhân trong gia đình ông L. vẫn đang được các y bác sĩ; tại hai bệnh viện lớn ở Đà Nẵng điều trị tích cực, theo dõi từng giờ từng phút.
Tại Bệnh viện C, hai vợ chồng tiếp tục được lọc máu liên tục và điều trị oxy cao áp. Còn tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi, hai bé gái vẫn được chăm sóc đặc biệt; trong khu hồi sức, có bác sĩ túc trực 24/24.
“Chúng tôi không bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hy vọng”, một bác sĩ chia sẻ.
Các y bác sĩ mong rằng, sự hồi phục kỳ diệu sẽ đến với cả gia đình nhỏ này ; sau thảm kịch đau lòng do ngạt khí; mà bất cứ ai cũng có thể phòng tránh nếu tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn.
Theo: Vietnamnet