Tóm tắt nội dung
Moscow gọi kế hoạch dùng tài sản bị phong tỏa cho Ukraine là “hành vi trộm cắp;”EU chia rẽ sâu sắc vì rủi ro pháp lý và kinh tế
- Hà Nội ngập nặng vì mưa lớn: Rác thải bít kín miệng cống gây tắc nghẽn
- Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa: Bế tắc ngân sách chưa có lối thoát
- Hồ Cửa Đạt Thanh Hóa – Bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn
Nga gọi kế hoạch dùng tài sản bị phong tỏa là “hành vi ăn cắp”
Điện Kremlin ngày 1/10 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Liên minh châu Âu (EU); sau khi xuất hiện đề xuất sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa; để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định; bất kỳ hành động nào liên quan đến việc tịch thu hoặc chuyển hướng tài sản của Moscow; sẽ bị coi là “trộm cắp” và Nga sẽ truy tố ;tất cả những cá nhân hay quốc gia liên quan.
“Chúng tôi đang nói về kế hoạch tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga. Trong tiếng Nga, đó đơn giản là hành vi ăn cắp,” ông Peskov nhấn mạnh. Theo ông, những ai tham gia chiếm đoạt tài sản hoặc lợi nhuận từ tài sản Nga; sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý; bao gồm cả các quốc gia liên quan. Điện Kremlin cảnh báo việc này sẽ phá hủy nguyên tắc bất khả xâm phạm ;tài sản quốc tế và làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của các nhà đầu tư vào châu Âu.
EU chia rẽ về “khoản vay bồi thường” cho Ukraine
Bối cảnh cảnh báo của Nga diễn ra; khi Ủy ban châu Âu và một số quốc gia thành viên thảo luận phương án; dùng khoảng 200 tỷ euro tài sản Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất phát hành một “khoản vay bồi thường”; trị giá 140 tỷ euro (164,37 tỷ USD); lấy các khoản tiền mặt và lợi tức từ số tài sản này làm bảo đảm.
Theo bà Von der Leyen, nguồn tài chính mới là cần thiết để hỗ trợ Ukraine trong dài hạn; đặc biệt khi ngân sách nước này dự kiến thâm hụt khoảng 8 tỷ euro vào năm 2026. Bà nhấn mạnh khoản vay không chỉ duy trì hoạt động của nhà nước Ukraine ;mà còn có thể tài trợ trực tiếp cho quân đội ;– lực lượng được coi là “tuyến phòng thủ đầu tiên”; của châu Âu trước nguy cơ an ninh từ Nga.
Tuy nhiên, khác với việc tịch thu trực tiếp, phương án “khoản vay bồi thường”; chỉ sử dụng lãi và các dòng tiền liên quan đến tài sản bị phong tỏa. Đây được xem là giải pháp dung hòa; khi nhiều quốc gia EU phản đối kịch liệt ý tưởng tịch thu toàn bộ vì lo ngại ;vi phạm luật pháp quốc tế và tạo tiền lệ nguy hiểm cho hệ thống tài chính toàn cầu.
Bỉ và Đức lo ngại rủi ro pháp lý, kinh tế
Mặc dù có sự ủng hộ từ một số nước Đông Âu ;kế hoạch này vẫn vấp phải nhiều trở ngại. Bỉ đặc biệt nhạy cảm bởi Euroclear – công ty tài chính trụ sở tại Brussels – đang nắm giữ; phần lớn số tài sản Nga bị phong tỏa. Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cảnh báo; việc tịch thu tài sản có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu; làm suy yếu uy tín đồng euro và hệ thống tài chính quốc tế.
Đức cùng một số nước Tây Âu khác cũng tỏ ra dè dặt; cho rằng việc can thiệp trực tiếp vào tài sản ngân hàng trung ương nước ngoài; có thể khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu; dẫn tới dòng vốn tháo chạy.
Trước đó, EU và G7 từng sử dụng lãi phát sinh từ tài sản Nga bị phong tỏa ;để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, bước đi xa hơn – như tịch thu hoặc chuyển hướng; quy mô lớn – vẫn gây chia rẽ nội bộ và chưa đạt đồng thuận.
Nga cảnh báo hậu quả lâu dài
Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh, mọi nỗ lực chiếm đoạt tài sản Nga; không chỉ gây tổn thất trực tiếp cho Moscow; mà còn làm suy yếu niềm tin vào đồng euro cũng như tính an toàn; của quyền sở hữu tài sản tại châu Âu. “Đây sẽ là đòn giáng nặng nề vào chính những quốc gia; từng được coi là điểm đến an toàn cho các khoản đầu tư quốc tế,” ông Peskov tuyên bố.
Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; cuộc tranh cãi về tài sản Nga bị phong tỏa ;đang trở thành một trong những phép thử khó khăn nhất; đối với sự đoàn kết và uy tín tài chính của Liên minh châu Âu.
Theo:Dân Trí