Mời quý độc giả nghe bản tin qua audio:

Tin từ Zing – Điều tra 2 công an đánh nhau vỡ xương hàm

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao các đơn vị liên quan để làm rõ việc 2 cán bộ công an đánh nhau khiến 1 người vỡ xương hàm, vào ngày 29/8.

Trước đó, trưa 27/8, anh Trần Hậu Tâm (sinh năm 1992) đến gặp anh Mông Phạm Thái Bằng (hai người cùng công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc liên quan đến chị H.M.L. (vợ Bằng). Trong lúc nói chuyện, giữa Tâm và Bằng đã đánh nhau. Sau đó, Tâm bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Tâm bị vỡ xương hàm, tụ dịch xoang hàm, đa chấn thương.

Tin từ Thanh Niên – Chủ tịch HĐTV VEC Mai Tuấn Anh bị điều chuyển công tác

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy VEC đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin từ Zing – Bắt 2 người sản xuất súng

Chiều 29/8, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã bắt quả tang Võ Thành Long và Dương Thế Hưng (cùng 32 tuổi) có hành vi chế tạo, sản xuất vũ khí trái phép.

Công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế, 5 bộ khuôn dập đạn, 41 đồng hồ đo áp suất, 34 ống búa súng, 97 ống kim loại làm nòng súng, 5 ống hơi cùng nhiều tang vật dùng để chế tạo, sản xuất súng.

Điều tra 2 công an đánh nhau vỡ xương hàm; Phạt xe khách chở người từ vùng dịch Đà Nẵng về quê
Tang vật được cảnh sát thu giữ tại hai căn nhà liền kề ở Vĩnh Long (ảnh chụp màn hình Zing).

Tin từ Thanh Niên – Tây Ninh điều tra đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận. Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên xe có 4 người vào tối 28/8.

Theo đó, sáng 28/8, 3 người gồm: Đồng, Minh và Quang từ Đồng Tháp đến Tây Ninh nhờ Pháo đưa Đồng sang Campuchia. Pháo và Đồng thống nhất thời gian, vị trí để một người đàn ông Campuchia tên La ra biên giới đón. 21h cùng ngày, khi cả 4 người đến vị trí là Cầu Cứ 24 để chờ La sang đón thì bị bắt giữ.

Đồng còn khai từ khoảng tháng 4/2020 đến nay đã 3 lần được Pháo giúp sức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để mua bán phế liệu.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiếp mở rộng điều tra đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tin từ VnExpress – Bà giáo già bị trò cũ lừa 3,6 tỷ đồng

Tại phiên xét xử, Giang (39 tuổi) nhận toàn bộ tội lỗi, khai nội dung 18 hợp đồng đều do mình “lên mạng tìm rồi copy về, in ra”. 24 tỷ đồng nhận của ba nạn nhân, Giang đều đổ về tài khoản cá nhân, không “dính dáng tới công ty”. Khoản này Giang dùng đầu tư chứng khoán và thua lỗ, khánh kiệt.

Giang còn bị buộc tội Thao túng giá chứng khoán bằng thủ đoạn mở cùng lúc 70 tài khoản chứng khoán, tạo giao dịch chéo.

Toà án nhận định, Giang có nhận thức sâu về luật pháp nhưng cố tình lừa đảo. Theo khung hình phạt của tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo có thể phải lĩnh án chung thân, nhưng được bà Tần có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Mức án là 17 năm tù.

Trước đó, năm 2015, bà Bà Cao Thị Thái Tần (83 tuổi) mắc bệnh nên phải hạn chế leo cầu thang. Gia đình bà bán nhà được 3,5 tỷ đồng và đang tìm mua nơi ở mới. Giang và mẹ (đều là học trò cũ của bà Tần) đến gặp bà vào thời điểm này. Mẹ Giang khoe con gái giờ làm giám đốc ở ngân hàng, trả lãi gửi tiết kiệm cao nhất nước.

Tin tưởng, bà Tần đem hết tiền bán nhà và sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tích cóp cả đời giáo viên của hai ông bà giao cả cho Giang.

Bà Tần không phải người duy nhất bị “giám đốc Giang” lừa tiền. Với thủ đoạn sử dụng hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật, cùng khoảng thời gian đó, Giang lừa trót lọt của 2 người khác, trong đó có bạn học quen biết 16 năm.

Tin từ Thanh Niên – Phạt, tước bằng tài xế xe khách chở người từ vùng dịch về quê

Sáng 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng lập biên bản xử phạt phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế xe khách chở khách từ vùng dịch Đà Nẵng về quê trái phép.

Trước đó, ngày 29/8, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phát hiện xe khách lưu thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Nam – Bắc, rồi dừng đón khách trái phép.

Sau đó, nhà xe cùng khoảng 10 hành khách (quê ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình) đã được đưa về trụ sở làm việc.

Từ Khóa: