Sau 7 tháng lẩn trốn, thành viên trong nhóm lừa đảo đổ thạch tại Ninh Bình đã ra trình diện, hé lộ đường dây chiếm đoạt tài sản quy mô tiền tỷ.

Đổ thạch và hành trình lẩn trốn của nghi phạm Hoàng Văn Đôn

Sự việc bắt đầu từ tháng 9/2025, khi một nhóm người bị phát hiện thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua hình thức livestream trên mạng xã hội. Trong khi các đồng phạm lần lượt bị bắt giữ, Hoàng Văn Đôn, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Lào Cai, đã nhanh chóng rời bỏ địa phương. Việc Đôn biến mất vào thời điểm đó đã khiến công tác xác minh và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án gặp nhiều trở ngại đáng kể trong suốt một thời gian dài.

Trong suốt 7 tháng sống ngoài vòng pháp luật, nghi phạm này đã di chuyển qua nhiều nơi nhằm tránh sự nhận diện. Tuy nhiên, trước áp lực từ việc các đồng phạm là Hoàng Văn Tuyên và Nông Đình Triệu đã bị tạm giam và khai nhận hành vi, Đôn nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn mãi. Đến ngày 24/4, người đàn ông này đã tự nguyện viết đơn đầu thú, thừa nhận toàn bộ sự việc liên quan đến đường dây chiếm đoạt tài sản mà bản thân từng tham gia tích cực.

Việc Đôn ra trình diện được xem là một mắt xích quan trọng để khép lại hồ sơ vụ án vốn gây xôn xao dư luận tại Ninh Bình. Hiện tại, giới chức trách đang tiến hành các bước thẩm vấn chi tiết để xác định vai trò cụ thể của từng cá nhân trong nhóm. Những lời khai ban đầu của Đôn cung cấp cái nhìn xuyên suốt về quá trình hình thành ý tưởng và cách thức vận hành của nhóm lừa đảo này trên không gian mạng, nơi mà sự ẩn danh thường được các đối tượng tận dụng triệt để.

Phương thức chiếm đoạt tài sản tinh vi qua màn hình điện thoại

Thủ đoạn chính của nhóm này là lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của một bộ phận người dân đối với thị trường đá quý. Các đối tượng tổ chức những buổi phát trực tiếp (livestream) rầm rộ, mời gọi mọi người tham gia góp vốn để mua những viên đá thô với lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ. Họ quảng bá rằng khi đập những viên đá này ra, khả năng cao sẽ thu được đá quý có giá trị cực lớn, một hình thức đầu tư may rủi đầy hấp dẫn được gọi là “đổ thạch”.

Tuy nhiên, thực tế đằng sau những lời mời chào đường mật đó là một kịch bản được dàn dựng công phu. Những viên đá được mang ra đập trước ống kính máy quay thường là đá vô giá trị hoặc chỉ được đính kèm những mẩu đá rẻ tiền để đánh lừa thị giác người xem. Người tham gia góp vốn thực chất đang đổ tiền vào một trò chơi mà kết quả đã được định đoạt từ trước bởi những kẻ tổ chức. Bằng cách này, nhóm của Đôn đã chiếm đoạt được số tiền lên tới hàng tỷ đồng từ nhiều nạn nhân nhẹ dạ trên khắp cả nước.

Vụ việc là một lời cảnh báo mạnh mẽ về các hình thức biến tướng của việc kinh doanh và đầu tư trực tuyến hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc lừa bán hàng giả, các đối tượng đã chuyển sang hình thức lừa đảo đầu tư với quy mô chuyên nghiệp hơn. Sự việc tại Ninh Bình cho thấy dù các thủ đoạn có tinh vi đến đâu, việc tận dụng công nghệ để thực hiện hành vi phi pháp sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và đưa ra ánh sáng khi các nạn nhân bắt đầu lên tiếng tố giác.

Theo: Báo Dân trí