Tốc độ rút vốn của doanh nghiệp quốc tế khỏi Trung Quốc tăng mạnh, kéo theo các đợt sa thải lớn và cảnh báo nguy cơ mất vị thế sản xuất toàn cầu.

Các tập đoàn lớn liên tiếp rút đi

Gần đây, thông tin vốn ngoại rút khỏi Trung Quốc xuất hiện dày đặc. Starbucks chuẩn bị bán mảng kinh doanh. Tập đoàn phần mềm quốc tế SAS rời đi nhanh chóng. Website tiếng Trung cũng bị gỡ trong một đêm. Những năm gần đây, Google, Microsoft, Decathlon và Volkswagen đều thu hẹp hoạt động. Một số doanh nghiệp rút đi thẳng tay. Điều này đặt ra câu hỏi: Vì sao họ rời đi? Vì sao “Made in China” từ lợi thế giá lại thành “ốc đảo bị cô lập”? Ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc. Họ tìm thị trường khác để giảm rủi ro. Xu hướng này thể hiện sự thay đổi về chính sách quốc tế.

Nhà máy đóng cửa và làn sóng sa thải

Nhà máy Canon tại Trung Sơn đã ngừng sản xuất ngày 21/11. Phương án bồi thường cho lao động được công bố. Doanh nghiệp hoàn tất việc tất toán với nhân viên và nhà cung ứng. Ngoài ra, nhiều công ty công nghệ Nhật tại Thượng Hải cũng sa thải nhân sự. Sau đó họ rời khỏi thị trường. Quan hệ quốc tế ngày càng lạnh nhạt. Doanh nghiệp Nhật chọn tránh rủi ro. Họ rời khỏi thị trường từng được xem là quan trọng. Khi doanh nghiệp rời đi, người lao động mất nguồn thu nhập chính. Nhiều khu công nghiệp trở nên vắng vẻ. Những diễn biến này phản ánh sự thay đổi to lớn trong dòng vốn đầu tư quốc tế. Các tổ chức theo dõi đầu tư cho biết đây là một trong những thời kỳ rút vốn nhanh nhất trong nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc cần cải thiện môi trường sản xuất. Nếu không, làn sóng rời đi sẽ còn tiếp tục.

Theo: Khai Mở