Khánh Hòa khẳng định việc chuyển khu tái định cư điện hạt nhân ra xa trên 5km là điều bắt buộc theo chuẩn quốc tế, dù gây khó khăn cho quá trình triển khai.
- Cục Xuất nhập cảnh áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1 tại 3 sân bay
- Cựu giảng viên lừa đảo xin việc lĩnh 12 năm tù
- Ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp ông Putin
Tóm tắt nội dung
Di dời khu tái định cư điện hạt nhân vì tiêu chuẩn an toàn
Tại buổi đối thoại với người dân thôn Thái An ngày 23/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết khu tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 phải chuyển ra ngoài phạm vi 5km từ tâm lò phản ứng.
Khu Hòn Một, vị trí cũ, chỉ cách tâm lò 2km, nên không đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. “Đây là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, không thể linh hoạt,” đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết.
Khu tái định cư mới đáp ứng chuẩn quốc tế
Phương án mới được đề xuất tại thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, cách tâm lò phản ứng 6,8km. Khu vực này có hạ tầng đồng bộ, lô đất 150-250m², cùng trường học, trạm y tế và gần 15ha đất dịch vụ thương mại phục vụ chuyển đổi nghề nghiệp.
Theo Ban Quản lý, Mỹ Phong đáp ứng đầy đủ tiêu chí về an toàn hạt nhân và quy hoạch phát triển dân sinh. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa đồng thuận do vị trí xa đất sản xuất và thiếu điều kiện canh tác.
Khánh Hòa ghi nhận ý kiến, cam kết khảo sát lại

Tại buổi đối thoại, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Việc di dời khu tái định cư không phải mong muốn của tỉnh, vì phải làm lại hồ sơ, thủ tục, nhưng đây là quy định quốc tế. Nếu sai, dự án sẽ không được phép vận hành.”
Ông cho biết, tỉnh đã tiếp thu các ý kiến người dân, báo cáo Chính phủ và yêu cầu các đơn vị tiếp tục khảo sát, đề xuất vị trí phù hợp hơn. “Chính quyền mong bà con chia sẻ, đồng thuận vì sự an toàn chung,” ông Hoàng nói.
Người dân mong muốn được sớm thống nhất vị trí để ổn định cuộc sống, đồng thời ủng hộ chủ trương tái khởi động dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Theo: Dân Trí