Ba đội tuyển Đông Nam Á gồm Philippines, Thái Lan và Việt Nam (trong trường hợp Malaysia bị xử lý); đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027.

 Thái Lan tự quyết số phận ở bảng D – cơ hội cao nằm trong đội tuyển Đông Nam Á

Đội tuyển Thái Lan vừa có loạt trận vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 đầy hứng khởi. “Voi chiến” giành chiến thắng quan trọng 2–0 trước Đài Loan (Trung Quốc) ngay trên sân nhà. Cùng thời điểm, Sri Lanka gây bất ngờ lớn khi đánh bại đội đầu bảng Turkmenistan với tỷ số 1–0.

Những kết quả này giúp Thái Lan san bằng điểm số với Turkmenistan. Hiện tại, ba đội Thái Lan, Sri Lanka và Turkmenistan đều có 6 điểm sau 3 lượt trận; và đội bóng xứ Chùa Vàng tạm đứng thứ ba do kém chỉ số phụ.

Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Hai trận đấu cuối gặp Sri Lanka và Turkmenistan sẽ mang tính định đoạt. Nếu duy trì phong độ hiện tại, ngôi đầu bảng D hoàn toàn nằm trong tầm với của Thái Lan.

Philippines vững vàng ngôi đầu bảng A dành cơ hội nằm trong đội tuyển Đông Nam Á

Tại bảng A, Philippines đang trở thành “hiện tượng” thú vị của vòng loại. Họ tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4–1 trước Timor Leste tối 9/10. Với 7 điểm có được, Philippines bằng điểm với Tajikistan nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Trận đối đầu trực tiếp với Tajikistan vào tháng 3/2026 sẽ là “chung kết sớm” của bảng đấu. Chỉ cần duy trì phong độ như hiện tại; đội tuyển Philippines hoàn toàn có thể tự định đoạt tấm vé dự VCK Asian Cup 2027; điều chưa từng dễ dàng đến thế.

Việt Nam sẽ soán ngôi đầu bảng F nếu Malaysia bị phạt

Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng F với 6 điểm sau 3 lượt trận; sau chiến thắng 3–1 trước Nepal tối qua. Dẫn đầu hiện là Malaysia với 9 điểm, sau khi vượt qua Lào 3–0.

Tuy nhiên, ngôi đầu của Malaysia đang bị đe dọa nghiêm trọng. FIFA đã xác định đội tuyển này sử dụng cầu thủ sai tư cách trong hai trận gặp Nepal (25/3) và Việt Nam (10/6). Nếu bị xử thua, Malaysia sẽ bị trừ điểm và mất ngôi đầu bảng.

Khi đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ vươn lên dẫn đầu bảng F; mở rộng cánh cửa tiến vào VCK Asian Cup 2027. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik; “Những chiến binh Sao Vàng” đang tràn đầy cơ hội để tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở châu lục.

Tổng kết:
Cả Thái Lan, Philippines và Việt Nam đều đang đứng trước thời cơ lịch sử. Nếu tận dụng tốt các lợi thế hiện có; Đông Nam Á hoàn toàn có thể góp mặt ít nhất ba đại diện tại Asian Cup 2027 — điều chưa từng xảy ra trong hơn một thập kỷ qua.

Theo: Dân Trí