Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tối 30-9 tại miền Trung Philippines khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương và hàng loạt công trình hư hại nặng.
- Vòng loại 4 World Cup 2026 châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?
- Ba phẩm chất quý của đàn ông
- Kết thúc đại tiệc bóng chuyền thế giới 2025: Dấu ấn từ Đông Nam Á đến ngôi vương của Ý
Hơn 170 người thương vong, nhiều công trình đổ sập
Theo Hội đồng Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), trận động đất xảy ra lúc 20h50 ngày 30-9 (giờ Việt Nam), ngoài khơi đảo Cebu với tâm chấn nông khoảng 10 km.
Ban đầu, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận cường độ 7,0 độ, sau đó điều chỉnh xuống còn 6,9 độ.
Tại thành phố Bogo (tỉnh Cebu), lực lượng cứu hộ xác nhận 13 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Ở San Remigio, 5 người chết khi mái sân vận động sập, bao gồm 3 thành viên lực lượng Tuần duyên đang thi đấu bóng rổ. Một bé nhỏ cũng tử vong vì bị mảng bê tông đè trúng.
Ngoài ra, hàng chục tòa nhà, trường học, nhà hàng và các công trình hành chính bị hư hại nặng. Sáu cây cầu và một tuyến đường chính phía bắc Cebu hiện không thể lưu thông.
379 dư chấn, nguy cơ còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Cơ quan khí tượng Philippines (Phivolcs) ghi nhận 379 dư chấn tính đến sáng 1-10, trong đó có một trận mạnh tới 6 độ. Dù không có cảnh báo sóng thần, người dân vẫn được khuyến cáo đề phòng bất thường của mực nước biển.
Tập đoàn Điện lưới quốc gia Philippines (NGCP) cho biết nhiều khu vực tại Cebu và đảo lân cận bị mất điện. Hầu hết đã được khôi phục sau nửa đêm.
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do dư chấn dồn dập và trời tối. Giới chức Cebu lo ngại vẫn còn nạn nhân bị kẹt trong các đống đổ nát. Chính quyền đã kêu gọi tình nguyện viên y tế hỗ trợ khẩn cấp.
Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên ghi nhận các trận động đất mạnh. Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh xa công trình nguy hiểm và cảnh giác trước dư chấn tiếp theo.
Theo: Tuổi Trẻ