Động đất 6 độ ở Afghanistan khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, Taliban kêu gọi hỗ trợ quốc tế khẩn cấp.

Động đất Afghanistan gây thiệt hại nặng nề

Trực thăng quân sự Afghanistan đưa hàng viện trợ đến tỉnh Kunar và chuyển người bị thương về các bệnh viện ở đồng bằng ngày 2/9. (Ảnh: Khai Mở)

Đêm 31/8, trận động đất 6 độ xảy ra gần Jalalabad, Afghanistan. Tâm chấn sâu 8 km, gần biên giới Pakistan. USGS cho biết động đất nông gây thiệt hại lớn. Tỉnh Kunar chịu tác động mạnh, ba ngôi làng bị phá hủy. Các tỉnh Nangarhar, Laghman, Nuristan và Panjshir cũng bị ảnh hưởng. Năm dư chấn được ghi nhận, mạnh nhất 5,2 độ. Động đất làm rung chuyển nhiều khu vực ở Pakistan. Làng Ghazi Abad tại Kunar hoang tàn hoàn toàn. Cứu hộ gặp khó khăn do địa hình phức tạp. Mưa lớn gây nguy cơ lở đất, cản trở công tác cứu trợ.

Taliban kêu gọi hỗ trợ sau thảm họa

Vị trí tâm chấn trận động đất ở Afghanistan tối 31/8. (Ảnh: Khai Mở)

Taliban hiếm hoi yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp. Yousaf Hammad thông báo 900 người chết, hơn 3.000 người bị thương. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ báo cáo 1.124 người thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Sharafat Zaman nhấn mạnh nhu cầu viện trợ. Nhiều gia đình mất nhà cửa, thiếu thực phẩm và nước sạch. Nga là quốc gia duy nhất công nhận Taliban hợp pháp. Anh viện trợ 1,3 triệu USD qua các tổ chức quốc tế. Trung Quốc cung cấp hỗ trợ phù hợp với năng lực. Ấn Độ gửi 1.000 lều bạt và 15 tấn lương thực.

Động đất Afghanistan: Cứu hộ đối mặt thách thức

Công tác cứu hộ tại Kunar gặp khó do đường sá bị phá hủy. Trực thăng quân sự vận chuyển người bị thương và hàng cứu trợ. Bộ Quốc phòng Taliban thực hiện 40 chuyến bay cứu hộ. Tổng cộng 420 người được đưa khỏi khu vực thảm họa. Nhiều trẻ em thiệt mạng được chôn cất tại Kunar. Người dân tự tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Afghanistan đối mặt khủng hoảng nhân đạo từ 2021. Hệ thống cứu trợ gần như tê liệt hoàn toàn. Chuyên gia Osama Malik kêu gọi giải phóng tiền viện trợ. Afghanistan không thể tự ứng phó với thảm họa này.

Theo: Khai Mở