Trong 5 năm tới, Đồng Nai tập trung đầu tư các tuyến đường trọng điểm kết nối sân bay Long Thành với cửa khẩu Hoa Lư, cảng Phước An và các khu công nghiệp, tạo động lực phát triển logistics và thương mại.

Hạ tầng chiến lược thúc đẩy liên kết vùng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đột phá then chốt. Đồng Nai sẽ triển khai nhiều tuyến đường kết nối từ Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, các khu công nghiệp phía Bắc đến sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Theo lãnh đạo tỉnh, giai đoạn 2020-2025, dù chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, Đồng Nai vẫn đạt bước tiến lớn về hạ tầng. Tỉnh hiện có đầy đủ phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, với lợi thế nổi bật là sân bay Long Thành, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và hệ thống cảng biển lớn như Phước An, Gò Dầu, Phú Hữu.

Trong thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành như đường 319 nối dài, nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường ra cảng Phước An, nâng cấp ĐT 741. Dự kiến cuối năm nay, sân bay Long Thành giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ cơ bản hoàn tất.

Hình thành hành lang vận tải và trung tâm logistics

Đồng Nai định hướng xây dựng hành lang vận tải hàng hóa chiến lược trục Long Thành – Cái Mép – Hoa Lư – Tây Nguyên. Song song, tỉnh sẽ phát triển các trung tâm logistics; thương mại – dịch vụ chất lượng cao; đồng thời hình thành khu công nghiệp; công nghiệp phụ trợ gắn liền với sân bay Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư.

Ngoài giao thông, tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng năng lượng theo Quy hoạch điện VIII; thúc đẩy chính quyền số; kinh tế số, xã hội số; triển khai toàn diện dịch vụ công trực tuyến. Đồng Nai còn chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải; rác thải tập trung; mô hình kinh tế tuần hoàn, các dự án chống ngập và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Cửa khẩu Hoa Lư tại biên giới tỉnh Đồng Nai với Campuchia (Ảnh: Dân Trí)

Với chiến lược hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng bền vững; lan tỏa lợi ích cho cả vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Theo: Dân Trí