Đà Nẵng: Nhà hỏa táng Hội An do Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư mới hoàn thành một phần khối lượng, trong khi công trình 12,84 tỷ đồng đã bỏ hoang nhiều năm và đang xuống cấp.
- Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá thuốc từ gốc, cắt khâu trung gian
- Kịch bản tâm lý được dựng trước mỗi cú lừa trên mạng
- Khai trương tổ hợp thể thao Sun Sports City quy mô lớn tại Ninh Bình
Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt từ năm 2004, khởi công tháng 9/2005 tại thôn Bến Trễ, nay thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Công trình rộng khoảng 17ha, dự kiến hoàn thành cuối năm 2006 nhưng phải dừng thi công vào tháng 7/2009 do thiếu vốn và nhân lực.
Nhà hỏa táng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực về đất mai táng cho địa phương, với thiết kế gồm hai máy đốt cùng các hạng mục hỗ trợ. Ngày 17/9/2005, chủ đầu tư ký hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Công trình thoát nước Quảng Nam.

Thực tế, công trình không hoàn thành theo kế hoạch mà kéo dài đến tháng 7/2009 rồi dừng lại. Đến tháng 9/2019, UBND TP Hội An cũ mới phê duyệt quyết định tính toán khối lượng đã thực hiện, với giá trị gần 3,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tổng mức đầu tư ban đầu.
Theo báo cáo của UBND phường Hội An Tây gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ngày 9/6/2026, nhiều hạng mục như khối nhà chính, kho lưu tro cốt và nhà bảo vệ đã xuống cấp. Khu vực dự án cũng xuất hiện tình trạng rác thải tự phát, làm phát sinh nguy cơ ô nhiễm.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 01/7/2025, phường Hội An Tây tiếp quản địa bàn và rà soát lại hồ sơ dự án kéo dài từ trước đó. Đến tháng 4/2026, địa phương đề xuất Sở Tài chính cho thanh lý, tháo dỡ công trình vì cho rằng tài sản không còn phù hợp để tận dụng cho mục đích khác.
Hơn 15 năm chờ một quyết định xử lý
“Qua nghiên cứu địa hình, cũng như công năng của tài sản không thể tận dụng vào những công việc khác”, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, từng nêu lý do khi đề xuất xử lý công trình.
Đề xuất tháo dỡ được đưa ra từ tháng 4/2026 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Vướng mắc nằm ở chỗ dự án chưa có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền về việc dừng đầu tư, trong khi trước đó UBND tỉnh Quảng Nam cũ từng chỉ đạo hoàn thiện thủ tục và tiếp tục đầu tư phần còn lại.

Trao đổi với Thanh Niên hồi tháng 7, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết kết quả rà soát bước đầu cho thấy tại thời điểm đó chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dừng thực hiện dự án. Điều này khiến công trình dù đã dừng thi công nhiều năm vẫn chưa thể đơn giản được xem là một dự án đã kết thúc.
Sở Xây dựng đề nghị rà soát toàn bộ hồ sơ và trình tự đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý hiện trạng để hạn chế việc xả rác tự phát. Thành phố đang xem xét ba hướng gồm tiếp tục hoàn thiện dự án, chuyển đổi công năng theo phương án phù hợp hoặc xử lý tài sản theo quy định.
Trong lúc phương án cuối cùng chưa được quyết định, công trình có tổng mức đầu tư 12,84 tỷ đồng vẫn tiếp tục nằm lại giữa khu đất rộng khoảng 17ha. Phần việc đã thực hiện được xác định gần 3,5 tỷ đồng, còn phần còn lại của dự án vẫn chờ một quyết định dứt khoát về số phận.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)