Ngày 6-1, tại Paris, 35 quốc gia châu Âu trong Liên minh Thiện chí thống nhất phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine. Kế hoạch này bao gồm việc đưa quân tới Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn với Nga có hiệu lực.
- Thế hệ “không con cái” ở Trung Quốc: Tự do lựa chọn và bài toán an sinh tuổi già
- Hơn 1 triệu lao động rút BHXH một lần giảm hơn 26%
- Khởi tố 3 nhân viên gây thiệt hại của công ty hơn 1,7 tỷ đồng
Đưa quân tới Ukraine sau thỏa thuận chính trị ba bên
Cuộc họp lớn nhất từ trước đến nay của Liên minh Thiện chí diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp. Hội nghị tập trung vào các biện pháp bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.
Sau cuộc họp, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ý định thư. Văn kiện nêu rõ Anh, Pháp và các đồng minh châu Âu sẽ triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi Kiev và Moskva đạt được lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Macron cho biết Pháp có thể triển khai “vài nghìn binh sĩ” tới Ukraine trong tương lai. Thủ tướng Starmer khẳng định Anh và Pháp sẽ thiết lập nhiều trung tâm quân sự trên khắp Ukraine sau ngừng bắn. Hai nước cũng sẽ “xây dựng cơ sở được bảo vệ cho vũ khí và thiết bị” nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ của Kiev.
Đưa quân tới Ukraine nhưng châu Âu vẫn thận trọng
Đức tiếp tục giữ lập trường dè dặt. Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Berlin có thể điều quân tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, song lực lượng này sẽ đóng tại quốc gia láng giềng của Ukraine. Đức đến nay vẫn thận trọng trong việc trực tiếp triển khai binh sĩ trong lực lượng đa quốc gia.

Các nước châu Âu cũng nhất trí thành lập cơ quan điều phối hoạt động giữa Liên minh Thiện chí, Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, thông cáo chung không đề cập cam kết cụ thể của Washington về việc hỗ trợ lực lượng châu Âu nếu Nga mở chiến dịch quân sự mới.
Thủ tướng Anh nhận định chỉ có thể đạt hòa bình “nếu Nga thỏa hiệp”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức cho rằng châu Âu “chắc chắn phải thỏa hiệp, không thể áp dụng các giải pháp ngoại giao theo sách vở”.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán gần đây đã đạt nhiều tiến bộ. Ông nhấn mạnh lãnh thổ là vấn đề then chốt và “hy vọng chúng tôi sẽ thống nhất một số thỏa hiệp liên quan đến điều này”.
“Các đồng minh về cơ bản đã đạt được thỏa thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine, để người dân nước này biết rằng cuộc xung đột sẽ chấm dứt mãi mãi”, ông Witkoff nói.
Tổng thống Zelensky bày tỏ hài lòng về kết quả hội nghị, khẳng định các tuyên bố lần này có nội dung cụ thể. Giới chức Nga hiện chưa bình luận, trong khi Moskva tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về Donbass và NATO.
Theo: Khai Mở