Trước áp lực lạm phát, nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất Berlin nên bán bớt kho vàng của Đức trị giá 440 tỷ euro để giải quyết khó khăn và hỗ trợ tăng trưởng.

Đề xuất khai thác nguồn lực tài chính từ dự trữ kim loại quý

Nền kinh tế Đức đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi chỉ số chi phí lái xe trong tháng 3 tăng 6,7% và giá dầu diesel có nguy cơ chạm mốc 3 euro/lít. Trong bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng leo thang, ông Marcel Fratzscher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), đã đưa ra kiến nghị sử dụng kho vàng dự trữ. Theo ông, dự trữ quốc gia nên được dùng trong những thời khắc khẩn cấp thay vì chỉ để cất giữ.

Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đang nắm giữ khoảng 3.350 tấn vàng, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Với giá trị thị trường đạt mức kỷ lục gần 440 tỷ euro, khối tài sản này được coi là một “quỹ dự phòng khổng lồ cho khủng hoảng”. Ông Fratzscher nhấn mạnh rằng việc hoàn toàn loại trừ khả năng dùng đến vàng trong bối cảnh áp lực kinh tế hiện nay là một tư duy thiếu linh hoạt.

Việc bán một phần vàng khi giá đang ở đỉnh lịch sử được xem là bước đi thực dụng để huy động nguồn lực tài chính dồi dào. Theo đề xuất, số tiền thu về sẽ được bơm trực tiếp vào nền kinh tế qua các gói trợ cấp, giảm thuế hoặc đầu tư hạ tầng. Phương án này giúp Chính phủ Đức có thêm nguồn lực mà không vi phạm quy định “phanh nợ” nghiêm ngặt trong Hiến pháp.

Những quan điểm trái chiều về tính ổn định và địa điểm lưu ký

Ý tưởng biến vàng thành tiền mặt vấp phải sự phản đối từ giới chức tài chính vì Bundesbank coi kho vàng là mỏ neo niềm tin dài hạn. Các chuyên gia cảnh báo việc bán tài sản chiến lược chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể xử lý dứt điểm các vấn đề cấu trúc. Những khó khăn như năng suất lao động thấp hay áp lực từ dân số già cần những cải cách mang tính căn cơ hơn.

Câu chuyện quản lý vàng còn mở rộng sang vấn đề địa điểm lưu trữ khi gần 1/3 dự trữ của Đức, tương đương 1.236 tấn, đang nằm tại Mỹ. Ngoài ra, 404 tấn khác hiện gửi tại London, phản ánh chính sách hậu Thế chiến II nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các trung tâm giao dịch lớn. Cách phân bổ này nhằm duy trì tính thanh khoản tối đa cho các nghiệp vụ tài chính quốc tế khi cần .

Giai đoạn 2013-2020, Bundesbank đã thực hiện hồi hương thành công 674 tấn vàng, cho thấy năng lực di chuyển tài sản chiến lược của quốc gia này. Hiện nay, giới chức vẫn đang cân nhắc giữa việc đưa toàn bộ vàng về nước để đảm bảo quyền kiểm soát hay tiếp tục gửi nước ngoài. Quyết định cuối cùng sẽ là phép thử lớn đối với tư duy quản trị tài chính hiện đại của nước Đức.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: