Bưu điện TP.HCM – công trình gần 135 năm tuổi, biểu tượng kiến trúc của thành phố – đang gây tranh cãi khi xuất hiện bảng hiệu “Chợ Nga” Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà không biến nơi đây thành một khu chợ thương mại.

“Chợ Nga” bất ngờ trong tòa nhà Bưu điện

Những ngày qua, nhiều người dân và du khách bất ngờ khi thấy bảng hiệu “Chợ Nga” xuất hiện ngay trong khuôn viên Bưu điện TP.HCM. Bên trong, các gian hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, trang sức, đồ phong thủy và cả quán cà phê đã thay thế một phần không gian từng là phòng làm việc của ngành bưu chính.

Ngoài ra, một cửa hàng thời trang được mở tại cổng 125 Hai Bà Trưng (trụ sở VNPT), với lối đi thông trực tiếp vào Bưu điện. Sự xuất hiện của quầy sạp, bảng hiệu rực rỡ đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ trang nghiêm, tinh tế của công trình kiến trúc cổ kính.

Giá trị lịch sử và di sản cần được bảo vệ

Tòa nhà Bưu điện TP.HCM được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, mang phong cách kiến trúc Art Deco đặc trưng, từng được tạp chí Architectural Digest (Mỹ) bình chọn là tòa nhà bưu điện đẹp thứ hai thế giới. Đây không chỉ là điểm nhấn du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa – lịch sử quan trọng của thành phố.

Chính vì vậy, việc sử dụng công trình này để làm chợ thương mại đã dấy lên nhiều lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì bố trí gian hàng kinh doanh, nơi đây cần được khai thác cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, bảo tàng ngành bưu chính hoặc không gian sáng tạo phục vụ cộng đồng.

Hồ con rùa (Theo:Tuổi trẻ)

Khía cạnh pháp lý và quy hoạch đô thị

Theo Luật Di sản văn hóa, chủ sở hữu di sản có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị, không được để công trình bị biến dạng, sai lệch chức năng. Ngoài ra, Nghị định 60/2024 của Chính phủ quy định rõ các tiêu chuẩn về hạ tầng, văn hóa, an toàn phòng cháy chữa cháy khi phát triển chợ.

Bưu điện TP.HCM là công sản do nhà nước quản lý, vì vậy mọi hoạt động khai thác phải đặt lợi ích cộng đồng và giá trị di sản lên hàng đầu, thay vì chỉ nhắm đến lợi ích kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì biến thành chợ, không gian dư thừa của Bưu điện có thể sử dụng cho:

  • Bảo tàng ngành bưu chính và triển lãm kiến trúc.
  • Không gian tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật.
  • Văn phòng sáng tạo, khởi nghiệp cho giới trẻ.
  • Kết nối cùng Đường sách Nguyễn Văn Bình để tạo thành cụm văn hóa – du lịch trung tâm.

Việc khai thác đúng hướng sẽ giúp Bưu điện vừa được bảo tồn, vừa trở thành không gian cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng tầm giá trị văn hóa đô thị.

Tòa nhà Bưu điện TP.HCM là một trong những biểu tượng kiến trúc và di sản văn hóa quý giá của thành phố. Việc “hóa kiếp” nơi đây thành chợ thương mại không chỉ làm mất đi bản sắc mà còn đi ngược lại tinh thần bảo tồn di sản. Thành phố cần có quyết định hợp lý, minh bạch để phát huy giá trị công trình, vừa đáp ứng nhu cầu cộng đồng, vừa giữ gìn bản sắc đô thị.

Theo: Tuổi Trẻ