Từ trình báo của người phụ nữ bán iPhone, công an đã tìm ra đường dây sản xuất, mua bán với số tiền giả thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng.

Cho thôi chức 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Tại cuộc họp vào chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất cho các phó chủ tịch UBND tỉnh này là các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên thôi các chức vụ hiện tại.

Đây là ba phó chủ tịch tỉnh Gia Lai bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo hồi tháng 9. Còn ông Võ Ngọc Thành đã bị Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước đó, theo Thanh Niên.

Thái Bình: Bắt tạm giam một giám đốc quỹ tín dụng

Theo Thanh Niên, vào ngày 17/12 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân TT.Đông Hưng, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “tham ô tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018 Nguyễn Thị Hà đã lập nhiều hợp đồng tín dụng, vay hơn 11 tỉ đồng từ quỹ tín dụng do mình quản lý để đầu tư kinh doanh bất động sản và trường học.

Vụ Công ty AIC hối lộ: Tòa chỉ định luật sư cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ (Công ty AIC) và 35 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, hiện có 8 bị cáo trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã, đều có luật sư chỉ định, theo Tiền Phong.

Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Cả nước 21.000 ô tô hết hạn cần sa thải

Theo số liệu thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1/1/2023 có tổng cộng 21.040 ô tô sẽ hết niên hạn sử dụng, trong đó có trên 6.140 ô tô khách và gần 14.900 ô tô tải.

Theo thống kê, TP.HCM là địa phương có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với 4.898 xe, gồm 1.116 xe khách và 3.782 xe tải. Trong khi đó con số này tại Hà Nội là 2.687 ô tô, gồm 817 xe khách và 1.870 xe tải.

Hiện danh sách chi tiết toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cục.

Cũng theo thông tin này, chủ xe, cơ quan chức năng, cá nhân, tổ chức, đơn vị có thể dễ dàng tra cứu toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng trên cổng thông tin, theo Tuổi Trẻ.

Từ vụ mua iPhone, lộ ra một đường dây in tiền 500.000 đồng giả

Tối 19/12, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả (trên 1,3 tỉ đồng), thu giữ súng và lựu đạn cùng nhiều tài liệu giả khác.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 26/11, có hai người đi xe máy mua từ chị Ng.T.P. (27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) một điện thoại iPhone với giá 10,2 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, chị P. phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) nên đã trình báo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Cơ quan công an xác định hai người đã có hành vi lưu hành tiền giả nêu trên là Đoàn Văn Dương (33 tuổi) và Hồ Văn Tiện (34 tuổi), cùng trú huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.