Sáng 25/04/2026, Tehran khẳng định eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược, trong khi Mỹ hoàn tất triển khai 15.000 quân và 200 phi cơ chiến đấu tại vùng vịnh.
- Căng thẳng Mỹ-Iran: Thế giằng co quyết liệt tại eo biển Hormuz
- Trung Đông ngày 25-4: Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ, Israel tiếp tục không kích Lebanon
- Ngoại trưởng Iran công du 3 nước, kỳ vọng đột phá đàm phán với Mỹ
Tàu sân bay Mỹ dàn trận tại vùng vịnh
Vào ngày 25/04/2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố những hình ảnh mới nhất về sự hiện diện của ba nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, hỏa lực Mỹ được tập trung quy mô lớn như vậy với sự góp mặt của các tàu USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush. Trước đó hai ngày, vào ngày 23/04, tàu USS George H.W. Bush đã được triển khai đến các vùng biển chiến lược thuộc khu vực trách nhiệm của CENTCOM.
Lực lượng này mang theo hơn 200 máy bay chiến đấu cùng 15.000 nhân sự thường trực, tạo thành một mạng lưới giám sát chặt chẽ trên không và trên biển. Trong tuần này, giới chức Washington cũng đã thảo luận về khả năng triển khai các đợt tấn công mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran tại eo biển Hormuz. Những kế hoạch này được xem là phương án dự phòng nếu các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn hiện tại không mang lại kết quả như kỳ vọng.
Mỹ khẳng định việc tăng cường quân số là cần thiết để bảo vệ dòng chảy năng lượng thế giới, vốn đang bị đe dọa bởi các lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hoạt động quân sự của Mỹ đang đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ và kéo dài. Thay vì kết thúc trong 3-4 ngày như tính toán ban đầu, quân đội Mỹ hiện đang phải đối mặt với một thế trận giằng co đầy rủi ro và tốn kém tại khu vực nhạy cảm này.
Chiến lược kiểm soát eo biển của Tehran
Ngày 25/04/2026, phía Iran thông qua Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông tuyên bố eo biển này đã trở thành công cụ hiệu quả để hiện thực hóa các yêu cầu của Iran đối với cộng đồng quốc tế. Bằng cách kiểm soát chặt chẽ tuyến đường thủy này, lực lượng vũ trang Iran khẳng định đã nhiều lần buộc tàu chiến của đối phương phải rút lui khỏi vịnh Oman.
Năng lực quốc phòng của Iran được củng cố bởi mạng lưới 9.000 doanh nghiệp tham gia sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí nội địa. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị bền bỉ suốt 25 năm qua, cho phép Tehran duy trì sức mạnh chiến đấu mà không cần phụ thuộc vào bên ngoài. Chuẩn tướng Talaei-Nik nhấn mạnh rằng một lượng lớn tên lửa chiến lược vẫn đang được giữ trong kho dự trữ, sẵn sàng tung ra nếu xung đột leo thang.
Vào ngày 24/04/2026, Phó Tổng thống Esmail Saghab Esfahani nhận định rằng Mỹ đang cố gắng tìm kiếm lợi thế trên bàn đàm phán sau khi thất bại trên chiến trường. Ông chỉ ra rằng đối phương đã rơi vào bế tắc và không thể kết thúc chiến dịch trong vòng 3-4 ngày như dự định. Iran kiên quyết giữ vững lập trường không nhượng bộ, khẳng định sẽ sử dụng mọi nguồn lực nội tại để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các áp lực từ hỏa lực tàu sân bay Mỹ.
Theo: Báo Dân trí