Tranh cãi quanh hơn 200 tỷ Euro tài sản Nga bị phong tỏa đang gây chia rẽ trong EU, khi nhiều nước ủng hộ Kiev, còn các cường quốc lo ngại vi phạm luật quốc tế. Vấn đề này được Ủy ban châu Âu đưa ra ngày 27/9.
- Hơn 50 người trình báo sau vụ vỡ hụi ở TP.HCM, số tiền lên đến 70 tỷ đồng
- Malaysia gian lận để thắng tuyển Việt Nam: Truyền thông xấu hổ, cổ động viên nổi giận
- 99 vận động viên dự Giải Pickleball doanh nhân Thanh Hóa
Các nước lớn lo hệ lụy pháp lý và tài chính
Phần lớn tài sản Nga đang nằm tại Euroclear (Bỉ). Chính phủ Bỉ, Pháp và Đức kiên quyết phản đối tịch thu, vì sợ làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và gây hỗn loạn pháp lý. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo, hành động này có thể dẫn đến “sự hỗn loạn toàn diện” và vi phạm luật pháp quốc tế. Ông khẳng định, tài sản ngân hàng trung ương không thể bị tịch thu.
Ngược lại, nhiều nước Đông Âu cùng chính quyền Kiev coi số tiền bị đóng băng là nguồn lực quan trọng cho tái thiết. Lợi nhuận từ tài sản này đã được dùng để bảo lãnh khoản vay 45 tỷ Euro từ Nhóm G7 cho Ukraine. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen giới thiệu kế hoạch “khoản vay bồi thường”, dựa trên bảo lãnh của các quốc gia thành viên EU, sẽ chỉ hoàn trả khi Nga đồng ý bồi thường.
Cảnh báo nguy cơ mất ổn định toàn cầu
Các chuyên gia quốc tế, trong đó có Viện nghiên cứu Bruegel (Bỉ), cho rằng huy động lợi nhuận từ tài sản đóng băng là hợp pháp, nhưng tịch thu toàn bộ sẽ gây rủi ro cho hệ thống tài chính toàn cầu. Điện Kremlin gọi kế hoạch này là “ăn cắp trá hình”, song EC khẳng định chưa tước đoạt quyền sở hữu của Nga.
Theo: Khai Mở