Tổng số trường hợp khỏi Covid tại Bình Dương đã lên tới gần 140.000 người, theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM (PLO) chiều nay (20/9).

Báo cáo của ngành y tế Bình Dương cho thấy mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có số người khỏi Covid và được xuất viện nhiều hơn số bệnh nhân mới.

Cụ thể, vào ngày 19/9, Bình Dương có 3.997 người xuất viện; trong khi đó số F0 mới là 2.332 ca.

Như vậy, tính lũy kế, Bình Dương đã có 139.807 người khỏi Covid và xuất viện; trong tổng số ca nhiễm là 178.295 ca. Số trường hợp tử vong vì virus corona tại Bình Dương là 1.647 người.

Theo PLO, số ca nhiễm ở Bình Dương đã giảm đáng kể trong khoảng nửa tháng trở lại đây. Hiện số ca nhiễm chủ yếu xuất hiện trong khu phong tỏa (87,3%). Tỷ lệ phát hiện F0 trong cộng đồng thấp (3%).

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách cho một số địa phương “vùng xanh”. Tuy nhiên, vào tối 19/9, tỉnh đã phát hiện chùm lây nhiễm chưa rõ nguồn lây ở trong vùng xanh; cụ thể tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Phường này đã ghi nhận 73 ca F0 vào ngày 19/9.

Tới 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng của thành phố Thủ Dầu Một, vẫn đang triển khai các biện pháp y tế tại hẻm 21 đường Yersin, thuộc khu phố 1, phường Phú Cường, theo Tuổi Trẻ.

Tính đến nay, Bình Dương đã tiêm vắc xin mũi 1 cho gần 100% người dân. Tỉnh đang đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm 2,7 triệu liều vắc xin để tiêm cho người dân.

Báo Bình Dương đưa tin, tỉnh dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 500.000 trẻ em trong độ tuổi 12 đến 17 tuổi.

Theo thông báo của Bộ Y tế chiều nay (20/9), Việt Nam ghi nhận thêm 8.681 ca Covid-19; thấp hơn hôm qua gần 1.360 ca. Đứng đầu số ca nhiễm vẫn là TP.HCM với 5.171 ca F0; tiếp đến là Bình Dương với 1.410 bệnh nhân mới. Cũng trong ngày hôm nay có 6.821 người đã khỏi Covid-19.

Từ Khóa: