Giá một số loại vật liệu xây dựng tăng mạnh từ đầu năm bất chấp sức tiêu thụ vẫn yếu.

Hà Nội sắp xây cầu Thượng Cát 8.300 tỉ đồng qua sông Hồng

Cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng sắp được TP.Hà Nội xây dựng với chiều dài 820 m, rộng 33 m, thiết kế 8 làn xe, nối Q.Bắc Từ Liêm với H.Đông Anh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.300 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 5,2 km vừa được HĐND TP.Hà Nội thông qua.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.300 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong 4 năm (2023 – 2027), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, theo Thanh Niên.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao dù sức mua yếu

Giá một số loại vật liệu xây dựng tăng mạnh từ đầu năm bất chấp sức tiêu thụ vẫn yếu.

Trong bối cảnh tương đối “ảm đạm” của ngành bất động sản, giá vật liệu xây dựng bất ngờ nóng lên kể từ đầu năm. Đáng chú ý, theo VTV, giá thép tăng từ 1,2-2 triệu đồng/tấn, giá cát tại một số khu vực thậm chí tăng gấp đôi.

Giá thép tăng lên nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ vẫn đang ở mức thấp. Sức tiêu thụ thép hiện chỉ đạt khoảng 50% so với công suất của các nhà sản xuất tại Việt Nam, theo VietNamNet.

Cựu cán bộ VietAbank: Làm sai vì ‘hết lòng chăm sóc khách VIP’

Một loạt bị cáo là cựu nhân viên VietABank khai do bị đe doạ đuổi việc đã phải làm theo ý sếp để giúp “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành, vì đây là khách VIP.

Ngày 12/3, TAND Hà Nội làm việc cả ngày nghỉ để xét xử Nguyễn Thị Hà Thành cùng 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietABank và PVcombank tại vụ lừa đảo gây thiệt hại 433 tỷ đồng. Trong 3 ngân hàng, VietAbank chịu thiệt hại lớn nhất với 274 tỷ đồng, do sai phạm của 11 cán bộ.

Theo cáo buộc của VKSND Hà Nội, năm 2016, bị cáo Hà Thành là khách VIP của một số ngân hàng. Làm ăn thua lỗ, nợ 80 tỷ đồng, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng số tiền lớn. Mất khả năng thanh toán, Thành dàn dựng 26 vụ lừa đảo, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trung Quốc chính thức thí điểm mở tour đoàn đưa khách đến Việt Nam

Theo VietNamNet, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 10/3 vừa ra thông báo về việc cho phép doanh nghiệp du lịch Trung Quốc thí điểm khôi phục hoạt động tổ chức tour du lịch theo đoàn cho công dân đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, bắt đầu từ ngày 15/3, các công ty lữ hành và công ty du lịch trực tuyến sẽ được nối lại trên cơ sở thí điểm để điều hành các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài và kinh doanh “vé máy bay + khách sạn” cho công dân Trung Quốc đến các quốc gia có liên quan.