Giá vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên nhiều tuyến dài tăng cao, tiệm cận vé máy bay, song vẫn được hành khách lựa chọn, nhiều ngày cao điểm đã hết vé sớm.

Giá vé tăng mạnh, nhiều tuyến tiệm cận hàng không

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vé tàu hỏa trên nhiều tuyến ghi nhận mức tăng so với năm trước. Trong đó, chặng TP.HCM – Hà Nội có giá khoảng 2 triệu đồng/vé ghế ngồi mềm và 3,4 triệu đồng/vé giường nằm tầng 1 khoang giữa. Tính vé khứ hồi, hành khách phải chi từ 4 đến 6,8 triệu đồng, tiệm cận mức giá vé máy bay khứ hồi cùng chặng, dao động 6,9 – 7,3 triệu đồng.

Các tuyến trung và ngắn cũng có giá cao trong dịp cao điểm Tết. Chặng TP.HCM – Đà Nẵng có giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/chiều, tương đương 3 – 6 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng TP.HCM – Quy Nhơn dao động từ 729.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chiều, khứ hồi khoảng 1,5 – 3 triệu đồng.

Dù giá vé tăng, tàu hỏa vẫn được nhiều hành khách lựa chọn, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Theo người dân, chính sách miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, hành lý không bị giới hạn chặt về số lượng và trọng lượng, cùng sự thuận tiện khi sinh sống gần ga tàu là những yếu tố giúp tàu hỏa có lợi thế so với hàng không.

Chị Như Ngọc (phường Long Trường, TP.HCM) cho biết gia đình 4 người của chị chọn đi tàu về Đà Nẵng để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, một số hành khách khác chấp nhận ngồi ghế mềm trên các chặng trung bình để giảm tiền vé so với giường nằm hoặc đi máy bay.

Gần 60% vé Tết đã bán, nhiều ngày cao điểm hết chỗ

Các chuyến tàu tuyến phía Nam trong những ngày cao điểm trước Tết. (Ảnh: Chụp màn hình Báo Mới).

Theo ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Vận tải đường sắt, đến thời điểm hiện tại, toàn ngành đã bán khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ phục vụ dịp Tết, tương đương gần 60% kế hoạch. Trong số này, vé bán qua kênh trực tuyến chiếm hơn 69%.

Các chuyến tàu tuyến phía Nam trong những ngày cao điểm trước Tết, đặc biệt chiều TP.HCM đi Hà Nội sát Tết, và các ngày cao điểm sau Tết ở chiều ngược lại đã cơ bản hết vé. Tuy nhiên, theo ngành đường sắt, hành khách vẫn có thể mua vé ở nhiều ngày không trùng cao điểm.

Cụ thể, trước thời điểm cao điểm và vào các ngày cuối năm âm lịch, nhiều chuyến vẫn còn vé đi tất cả các ga. Một số tuyến du lịch như Phan Thiết, Nha Trang còn khá nhiều chỗ trong các ngày cận Tết. Sau Tết, từ mùng 6 đến khoảng 20 tháng Giêng, chiều Hà Nội – TP.HCM vẫn còn lượng vé đáng kể, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn.

Trong dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết Nguyên đán 2025. Giá vé Tết tăng bình quân 5 – 10%, chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh các đoàn tàu khách thông thường, ngành đường sắt tiếp tục khai thác các toa xe du lịch cao cấp và tổ chức thêm nhiều chuyến tàu khu đoạn trong thời gian nghỉ Tết để phục vụ nhu cầu du xuân, đi lại của

Theo: Báo Mới