Giá xăng leo thang kéo theo chi phí sinh hoạt, vận tải và thực phẩm tăng mạnh, buộc nhiều gia đình và lao động tự do phải thắt chặt chi tiêu.
- Kiểm soát axit uric nhờ thực đơn bữa sáng khoa học và tiết kiệm
- Phạm Văn Cường đâm vợ lãnh án 10 năm tù sau cơn phê ma túy
- Khủng hoảng Trung Đông: “Cú hích” định hình lại bản đồ năng lượng toàn cầu
Giá xăng tăng gây áp lực chi tiêu trong gia đình
Giá xăng tăng liên tiếp đang tạo ra áp lực rõ rệt lên đời sống người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều gia đình phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt để thích nghi.Sáng 21/3 anh Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội cho thấy chi phí nhiên liệu tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nếu trước đây chỉ cần 60.000 đồng là có thể đổ đầy bình xe máy, thì nay số tiền đó chưa đủ hai phần ba. Với ôtô, mức chi tăng từ khoảng 600.000 đồng lên 850.000 đồng mỗi lần tiếp nhiên liệu, khiến áp lực tài chính gia tăng rõ rệt.
Không chỉ dừng lại ở chi phí đi lại, giá xăng tăng còn kéo theo hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ chi tiêu gia đình. Anh Cường, với thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, từng có thể tiết kiệm 2-3 triệu đồng sau khi chi trả các khoản cố định. Tuy nhiên, mức tăng của giá nhiên liệu đã khiến khoản tiết kiệm này gần như bị xóa sổ. Chi phí đi lại phục vụ công việc của anh tăng từ 3,3 triệu lên khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, buộc gia đình phải cân đối lại ngân sách.
Trong bối cảnh đó, nhiều người dân buộc phải thay đổi cách di chuyển. Một số gia đình chuyển từ ôtô sang xe máy, đi chung xe hoặc kết hợp đi bộ để tiết kiệm.Hơn tuần nay, chị Xuân Hòa, 39 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội trùm bạt chiếc ôtô, hai vợ chồng đi làm chung một xe máy. Họ rời nhà sớm hơn một tiếng, vợ xuống xe ở Nguyễn Xiển đi bộ 2 km vào công ty để chồng kịp đi tiếp tới Thanh Trì. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Khi giá xăng duy trì ở mức cao, áp lực chi tiêu sẽ tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng tích lũy của các hộ gia đình.

Giá xăng tăng, hàng hóa và dịch vụ cũng tăng theo
Khảo sát của VnExpress sáng 24/3 tại chợ đầu mối Minh Khai ghi nhận đà tăng đồng loạt của các mặt hàng. Giá thịt lợn đắt thêm 10.000-20.000 đồng mỗi kg. Quầy gà của tiểu thương Bùi Đăng Tính ba ngày nay liên tục tăng giá. Gà nguyên con từ 50.000 lên 60.000 đồng một kg, cánh gà từ 65.000 lên 75.000 đồng. “Về chợ lẻ, giá chắc chắn sẽ chênh thêm 10.000-20.000 đồng nữa”, anh Tính nói. Nhiều hàng quán đồng loạt điều chỉnh giá. Bát phở, suất cơm bình dân đã đội thêm 5.000-10.000 đồng so với trước.Các doanh nghiệp vận tải đang phải cắt giảm chuyến, tăng cước 5-35%, cá biệt có những nơi tăng 50%.
Ông Mạnh Hà, giám đốc hãng xe Hà Nội – Hải Phòng cho biết đã phải tăng giá vé thêm 20.000 đồng trong ba tuần qua. Trong khi đó lượng khách đi xe tuyến và gọi taxi sụt giảm 20%. “Có vẻ mọi người đang thắt chặt chi tiêu”, ông Hà nói. Anh Phạm Văn Thế, bán đồ ăn vặt tại Hà Nội, cho biết chi phí gas tăng mạnh từ 320.000 lên 390.000 đồng mỗi bình. Cùng với đó, giá trứng, bánh mì, bao bì đều tăng, nhưng anh không thể tăng giá bán vì khách hàng chủ yếu là sinh viên.
Anh Thế vốn đã thấp nay càng bị thu hẹp. Mỗi ngày lãi khoảng 300.000 đồng, chi phí tăng bữa ăn gia đình phải cắt giảm, người mua cũng đang thắt chặt chi tiêu, làm sức mua suy giảm rõ rệt.Doanh nghiệp vận tải buộc phải tăng giá cước từ 5% đến 35%, thậm chí có nơi tăng tới 50%. Điều này dẫn đến lượng khách giảm, ảnh hưởng đến doanh thu và hoạt động kinh doanh, nếu giá xăng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian dài, nguy cơ suy giảm tiêu dùng thu nhập tăng chậm, chi phí sinh hoạt cao và khả năng tích lũy suy yếu, người dân sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.
Theo: VnExpress