Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC Hậu Giang vừa bị cách chức liên quan đến vụ nhận 450 triệu của Việt Á. Song, tung tích số tiền tịch thu đang chưa rõ ràng.

Sáng 10/5, Tuổi Trẻ cho biết, ông Lành đã bị cấp trên cách chức Bí thư Đảng ủy bộ phận – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang). Theo thông lệ xử lý kỷ luật, nhiều khả năng ông Lãnh sẽ bị mất chức giám đốc CDC trong thời gian ngắn tới.

Nguyên nhân ông Lành mất chức liên quan trực tiếp đến việc nhận 450 triệu của Việt Á đang xôn xao dư luận. VnExpress dẫn tường trình của ông Lành, sự việc diễn ra trong trưa 3/12/2021.

Khi đó, ông Lành đi công tác về tới nhà ở TP Vị Thanh, đang ăn cơm, có người gọi điện xưng là Nguyên, ở Công ty Việt Á, nói muốn ghé cơ quan. Ông Lành nói đang ở nhà (là cửa hàng thuốc tây, trước bệnh viện sản nhi Hậu Giang) thì người này đến.

Sau mấy câu hỏi thăm sức khỏe và tình hình chống dịch, người đàn ông tự nhận tên Nguyên ra xe cầm chiếc túi và đặt trên quầy thuốc của nhà ông Lành. Ông Lành hỏi thì người này trả lời là “bồi dưỡng cho anh em phòng chống dịch”.

Mở túi quà, thấy rất nhiều tiền, ông Lành chạy ra xe hỏi, nhưng khách nói “dịch dã nên bồi dưỡng cho anh em” và lên xe đi. Ông Lành gọi điện thoại, song “người này không nghe máy”.

Giám đốc CDC Hậu Giang khai, chiều cùng ngày ông đem túi quà đến cơ quan, mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền.

“UBND tỉnh giao cho công an làm việc. Sau đó, cơ quan công an thu hồi túi quà, bên trong có 450 triệu đồng”, ông Lành nói.

Tuy nhiên, sự vụ rắc rối hơn khi theo nguồn tin từ Dân Trí, đến nay tỉnh Hậu Giang không hề báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc nhận 450 triệu đồng này. Việc nơi nào giữ số tiền trên vẫn là ẩn số.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết, 2 năm qua, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện đa khoa TP.Ngã Bảy đã thực hiện 7 hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á)với tổng số tiền 12,3 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế thực hiện 3 hợp đồng với giá trị hơn 7,2 tỷ đồng, CDC Hậu Giang thực hiện 2 hợp đồng, trị giá gần 3,4 tỷ đồng..