Từ ngày 1/9, Philippines – thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất Việt Nam – tạm ngừng mua trong 60 ngày, khiến giao dịch tại Đồng bằng sông Cửu Long chững lại. Doanh nghiệp lo ngại rủi ro giá giảm, đồng thời tìm hướng mở rộng thị trường mới để đảm bảo đầu ra cho nông dân.
- Khủng hoảng chính trị Pháp và thách thức lớn cho Tổng thống Macron
- Khủng hoảng Nepal: Biểu tình chống lệnh cấm mạng xã hội khiến 19 người tử vong
- Đoạn hội thoại giữa Putin và Tập về cấy ghép nội tạng làm dấy lên lo ngại về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
Thị trường xuất khẩu đối mặt khó khăn
Từ ngày 1/9, Philippines – thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% sản lượng xuất khẩu – bất ngờ tạm ngừng nhập khẩu trong 60 ngày. Quyết định này khiến giao dịch gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long lập tức chững lại.
Tại An Giang, thương lái giảm mạnh thu mua, chỉ nhập lẻ vài tấn để bán nội địa. Nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế dự trữ do lo ngại giá giảm và đầu ra bấp bênh. Trên thị trường quốc tế, gạo 5% tấm của Việt Nam đang chào bán 399 USD/tấn, cao hơn Thái Lan và Ấn Độ, khiến cạnh tranh gia tăng khi nhu cầu tiêu thụ suy giảm.
Doanh nghiệp và địa phương chủ động ứng phó
Ngày 7/9, Sở Công Thương Vĩnh Long yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng, không nóng vội trong giao dịch. Hai đơn vị lớn gồm Công ty TNHH Phước Thành IV và Công ty Lương thực Trà Vinh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc Philippines tạm ngưng nhập khẩu.
Cơ quan quản lý khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh; mở rộng thị trường và tích cực thu mua tạm trữ lúa để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Theo Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo; đạt 3,17 tỷ USD, giảm gần 18% giá trị so với cùng kỳ.
Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 2,6 triệu tấn. Bộ cảnh báo doanh nghiệp không dồn hàng vào một thị trường duy nhất; cần mở rộng sang Trung Quốc, Indonesia, Malaysia; châu Phi và Trung Đông, nâng cao chất lượng và tăng hợp đồng dài hạn.
Các chuyên gia nhận định, giá cao hơn Thái Lan và Ấn Độ giảm lợi thế cạnh tranh; nhưng chất lượng và khả năng giao hàng ổn định vẫn giữ chân khách hàng. Thị trường châu Phi và Trung Đông được kỳ vọng mở rộng khi các đối thủ gặp khó khăn. Ngành gạo Việt Nam vẫn hướng đến xuất khẩu hơn 8 triệu tấn trong năm 2025; duy trì vị trí thứ hai thế giới; với hy vọng giá phục hồi cuối năm khi nhu cầu toàn cầu tăng trở lại.
Theo: Khai Mở