Bé trai 4 tuổi bất tỉnh do đuối nước ở bể bơi đã được sơ cứu và cứu sống kịp thời, nhờ phản ứng nhanh của người thân và bác sĩ.
- Cháy lớn tại bãi phế liệu cạnh khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh
- Uống nhiều nước có tốt không? Lợi hay hại khi cơ thể bị “bức tử” vì nước?
- Thiếu niên mất tích ở Ninh Bình trở về, lộ tin nhắn đe dọa tống tiền
Tóm tắt nội dung
Sự cố đuối nước tại bể bơi
Chiều hôm xảy ra sự việc, bé T.G.H. (4 tuổi, trú tại Phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cùng gia đình đi bơi ở một bể gần nhà. Chỉ khoảng 1-2 phút sau khi không thấy bé, mọi người hốt hoảng tìm kiếm và phát hiện em bất tỉnh, úp mặt dưới nước.
Một người thân nhanh chóng đưa bé lên bờ, tiến hành ấn nhân trung, hút nước và bế vác. Sau khoảng 5 phút, bé bắt đầu ho, khạc nước và tỉnh dần. Gia đình lập tức đưa bé tới cơ sở y tế ban đầu trong tình trạng tím tái.
Tại đây, bé được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc an thần và chuyển gấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.
Cuộc chiến giành lại sự sống
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ III, viêm phổi hít do đuối nước. Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc áp dụng chiến lược thông khí bảo vệ phổi, hồi sức tuần hoàn và dùng kháng sinh để xử lý tình trạng viêm phổi nặng.
Bác sĩ Nguyễn Võ Lộc, Phó trưởng khoa, cho biết: sơ cứu sai cách dễ làm mất “thời gian vàng” hồi sức tim phổi, khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Việc bế vác hay áp dụng mẹo dân gian có thể khiến nước tràn vào phổi, co thắt cơ hô hấp và gây tổn thương nặng.
Sau 5 ngày thở máy, tình trạng hô hấp của bé cải thiện, huyết động ổn định và được chuyển sang thở oxy qua gọng. 10 ngày sau, bé hồi phục hoàn toàn và xuất viện.
Cảnh báo từ bác sĩ
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh phải trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản. Não trẻ chỉ chịu được thiếu oxy tối đa 4-5 phút, nếu quá thời gian này dễ gây tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong.
Khi phát hiện trẻ bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim do đuối nước, cần lập tức hồi sức tim phổi và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Ngoài ra, khi cho trẻ bơi, người lớn phải giám sát liên tục, không để trẻ chơi ở khu vực nước sâu và nên trang bị áo phao nếu chưa biết bơi.
Hướng dẫn hồi sức tim phổi cho trẻ đuối nước
Đánh giá ban đầu:
Xác định trẻ có mất ý thức, ngừng tim, ngừng thở; gọi cấp cứu 115 và chuẩn bị phương tiện hỗ trợ.
Ép tim ngoài lồng ngực:
- Trẻ dưới 1 tuổi: dùng 2 ngón tay, ép sâu 4 cm.
- Trẻ lớn hơn: dùng 1-2 tay, ép sâu khoảng 5 cm.
- Tần số 100-120 lần/phút, tỉ lệ 30:2 khi có 2 người cấp cứu.
Thông đường thở:
Ngửa đầu, nâng cằm; lấy dị vật nếu có.
Hô hấp nhân tạo:
Thổi ngạt miệng – miệng hoặc miệng – mũi, quan sát lồng ngực phồng. Tiếp tục cho tới khi trẻ tự thở và da hồng trở lại.
Theo: Báo mới