Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Giang rơi vào cảnh quá tải, ùn tắc kéo dài khiến nhiều du khách mệt mỏi, buộc phải bỏ cuộc.
- Sầm Sơn kết nối di sản Thanh Hóa, kéo dài lưu trú
- Giỏ quà đầu năm của thông gia giàu và nghĩa tình kín đáo
- Đóa sen trở về với tượng Bồ tát Tara sau gần nửa thế kỷ lưu lạc
Tóm tắt nội dung
Hà Giang quá tải tại cột cờ Lũng Cú
Trong những ngày đầu năm mới; cột cờ Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng nơi cực Bắc – chứng kiến lượng du khách tăng đột biến. Từ sáng sớm, dòng ô tô; xe máy nối dài khiến khu vực quanh chân cột cờ gần như tê liệt.
Theo phản ánh của hướng dẫn viên Hoàng Văn Huy, toàn bộ phương tiện phải gửi dưới chân núi, du khách mua vé xe điện để di chuyển lên điểm tham quan. Tuy nhiên; lượng khách quá đông khiến nhiều người dù đã mua vé vẫn phải chờ đợi hàng giờ.
Không ít du khách lựa chọn đi bộ hơn 1.000 bậc thang để lên đỉnh cột cờ thay vì tiếp tục xếp hàng. Việc chen chúc trong thời gian dài khiến trải nghiệm tham quan bị ảnh hưởng rõ rệt.

Hà Giang quá tải ở sông Nho Quế
Tình trạng tương tự diễn ra tại sông Nho Quế – điểm du lịch được xem là “trái tim” của cao nguyên đá. Từ ngày 2/1, khu vực bến thuyền thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ, hàng trăm du khách xếp hàng mua vé và chờ xuống thuyền.
Anh Minh, một hướng dẫn viên du lịch; cho biết có thời điểm khách phải chờ hơn một giờ chỉ để mua vé; sau đó tiếp tục đợi thêm thời gian tương tự mới được trải nghiệm đi thuyền. Nhiều người do mệt mỏi; đói và quá thời gian dự kiến đã quyết định quay về.
Đại diện đơn vị khai thác dịch vụ du lịch trên sông Nho Quế cho biết lượng khách năm nay tăng khoảng 15–20% so với các kỳ nghỉ trước. Trung bình mỗi ngày cao điểm; bến thuyền đón trên 5.000 lượt khách.
Hạ tầng hạn chế gây ùn tắc cục bộ
Theo các đơn vị quản lý; hạ tầng hiện nay chưa được thiết kế để đáp ứng lượng khách tăng đột biến cùng thời điểm. Việc tập trung đông người trong khung giờ cao điểm dẫn đến ùn tắc cục bộ là điều khó tránh khỏi.
Ban quản lý đã phối hợp tăng cường nhân lực điều tiết; phân luồng khách và giải thích để nhận được sự thông cảm từ du khách. Dù vậy; nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp dài hạn nhằm nâng cấp hạ tầng và điều tiết lượng khách theo khung giờ.
Ngoài sông Nho Quế và cột cờ Lũng Cú; các tuyến đường như dốc Thẩm Mã, đường lên đồn biên phòng Lũng Cú cũng rơi vào cảnh chật kín phương tiện. Một số du khách không đặt trước phòng lưu trú buộc phải di chuyển sang địa phương khác.
Theo: Dân Trí