Trong tuần này, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tăng so với tuần trước, xuất hiện 83 ổ dịch mới. 

Thêm 83 ổ dịch mới, Hà Nội bước vào đỉnh dịch sốt xuất huyết

Trong tuần này, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tăng so với tuần trước, xuất hiện 83 ổ dịch mới. 

Ngày 13/11, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần này (từ ngày 4 đến 11/11), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.343 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số quận, huyện có số mắc cao như: Đống Đa (120 ca), Thanh Oai (98 ca), Phú Xuyên (95 ca), Hoàng Mai (94 ca).

Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Hiện tại, nhiều bệnh viện của Hà Nội và tuyến trung ương đang quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Cảnh sát khám xét nhà “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa

Tối 13/11, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng chục Cảnh sát cơ động và công an đứng chốt chặn, khám xét nhà một “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa trên đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Theo Dân trí, việc khám xét diễn ra khoảng 17h ngày 13/11, tại số nhà 262 đường Lê Hoàn. Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của B.Q.Đ. – một “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa. Ngôi nhà này hiện được cho thuê, chủ sở hữu đăng ký tạm trú tại phường Ba Đình.

Sự việc thu hút chú ý của đông đảo người dân (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Cựu chủ tịch Đồng Nai khai lý do giúp AIC trúng thầu

Ông Đinh Quốc Thái khai ưu ái AIC vì muốn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ tỉnh này xin vốn từ ngân sách Trung ương.

Trong 36 bị can vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty AIC, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị buộc tội Nhận hối lộ. Khung hình phạt gồm phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Thái bị cáo buộc ký nhiều văn bản trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng 16 gói thầu. Sau đó, bà Nhàn và phía AIC đã đưa hối lộ 14,5 tỷ đồng cho cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, theo VTC News.

4 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Chiều 13/11, một chiếc xe bán tải 5 chỗ chạy trên cao tốc về TP HCM, khi đến huyện Bến Lức thì va chạm ôtô khách 29 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Xe tải 18 tấn và ôtô khách 42 chỗ phía sau không tránh kịp tiếp tục va chạm sau xe bán tải.

Tai nạn liên hoàn không gây thương vong, nhưng phần đầu, đuôi của 4 xe bị móp méo, hư hỏng, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Do 4 ôtô gặp nạn chắn hết một làn đường nên các xe phía sau phải đi rất chậm ở làn còn lại và làn khẩn cấp, khiến cao tốc ùn tắc gần 4 km. Nguyên nhân tai nạn có thể do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Đầu xe bán tải bị hư hỏng (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, mưa nhiều ngày trong tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tuần tới, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, mưa kéo dài trong nhiều ngày, vùng núi cục bộ mưa to.

Cụ thể, ngày 13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía Đông. Ngày 14/11, không khí lạnh tiếp tục quá trình lệch Đông.

Khoảng ngày 19-20/11 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cường độ mạnh hơn đợt ngày 13-14/11.