Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm nCoV

Hà Nội phỏng tỏa 2 tòa chung cư

Lũ lớn đổ từ thượng nguồn sông Hồng

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả nhà

Duy Mạnh thoát án phạt liên quan đến biển đảo

Sau đây là nội dung chi tiết

Bộ Y tế: Sáng 8/8, Việt Nam ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV, trong đó hai người Quảng Ngãi, một Hà Nội liên quan Đà Nẵng và hai ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hòa. Các bệnh nhân mới có số hiệu từ 785 đến 789.

Như vậy, 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận tổng số 42 ca nhiễm mới

Tin từ Thanh Niên: Hà Nội phỏng tỏa 2 tòa chung cư

Đến sáng nay Hà Nội đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 5 kể từ khi dịch tái bùng phát trong cộng đồng. Bệnh nhân mang số thứ tự 785, là nam, 42 tuổi, ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Từ tối qua 7/8, sau khi phát hiện ca nghi nhiệm này, Hà Nội đã phong tỏa chung cư Tân Việt, gồm 2 tòa nhà với gần 500 hộ dân – nơi bệnh nhân trên sinh sống.

Tin từ Dân Trí: Lũ lớn đổ từ thượng nguồn sông Hồng

Chiều 7/8, lũ trên sông Hồng đi qua tỉnh Lào Cai dâng cao ở mức lớn nhất từ đầu mùa. Mực nước vượt trên 79,6 m vào chiều qua, lên tới khoảng 80,00m (đạt cấp báo động I) lúc tối qua.

Đây là trận lũ lớn nhất ghi nhận được trên sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai tính từ đầu mùa mưa đến nay. Lũ lên cao đã gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh của người dân trồng dọc hai bên ven sông.

Dự báo trong hôm nay (ngày 8/8), lũ sông Hồng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vùng hạ lưu Yên Bái, Phú Thọ.

Tin từ Tuổi Trẻ: Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay 8/8, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước (trừ Đà Nẵng, một số địa phương ở Quảng Nam và TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sẽ đến điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại các phòng thi, thí sinh sẽ được phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) và nghe quy chế thi, lịch thi.

Từ sáng mai, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, chiều thi Toán.

Tin từ VnExpress: Cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả nhà

Chiều 7/8, bà Đặng Huỳnh Mai, cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đơn gửi Bộ Xây dựng đề nghị trả nhà công vụ số 608, nhà A2, khu Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, hồi tháng 5/2020, bà Đặng Huỳnh Mai nhận được văn bản của Bộ Xây dựng đề nghị trả nhà công vụ.

Sau đó, bà Mai có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nêu nguyện vọng muốn tiếp tục được thuê căn hộ này trong khi chưa chuyển đổi công năng. Lý do bà đưa ra là “suốt cuộc đời hoạt động cách mạng chưa được hưởng chính sách nào về nhà đất, phương tiện đi lại”.

Tuy nhiên, việc xin giữ nhà của bà Mai được đăng trên báo chí, sau đó dấy lên các ý kiến đa chiều.

Tin từ VnExpress: Duy Mạnh thoát án phạt liên quan đến biển đảo

Chiều 7/8, ca sĩ Duy Mạnh bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục trên Facebook. Phía xử phạt – Sở Thông tin truyền thông TP.HCM nói Duy Mạnh “cầu thị, nhận lỗi và hứa sửa sai”.

Trước đó, trong văn bản gửi Sở Thông tin – Truyền thông TP HCM, nhà chức trách cho biết Duy Mạnh có dấu hiệu đưa thông tin “sai sự thật về chủ quyền biển đảo Việt Nam” và phát ngôn “không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc”.

Trong phát biểu chiều qua, phía Sở Thông tin truyền thông TP.HCM nói nội dung “sai sự thật chủ quyền biển đảo” do có từ 2 năm trước, đã được gõ bỏ nên không xem xét xử lý.