Hà Nội đang đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 8% GRDP vào năm 2030 nhưng tư duy quản trị, hạ tầng thiết chế và nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Tư duy quản trị văn hóa chưa theo kịp tầm vóc thủ đô

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định, Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước nhưng cách tiếp cận của một số cấp quản lý vẫn coi văn hóa là lĩnh vực hỗ trợ, chưa giữ vai trò ngang với kinh tế và chính trị. Việc hoạch định chính sách thiên về quản lý hành chính khiến dòng chảy sáng tạo chưa được khơi thông, làm giảm động lực hình thành các doanh nghiệp và nhà đầu tư văn hóa mới.

Hạ tầng văn hóa thiếu đồng bộ, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu

Hà Nội sở hữu nhiều di sản và không gian sáng tạo nhưng các thiết chế như bảo tàng; nhà hát; trung tâm nghệ thuật còn hoạt động rời rạc; chưa hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Khu vực ngoại thành thiếu đầu tư số hóa và khai thác; giá trị di sản trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao và ý thức công dân văn hóa chưa tương xứng với vị thế thủ đô sáng tạo.

Theo: Dân Trí